Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 3 vụ án ma túy

16/09/2021 15:36

Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà đã tuyên phạt 4 đối tượng tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy với tổng số 78 tháng tù giam.


Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 3 vụ án tàng trữ trái phép ma túy

Sáng 16.9, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt Lê Quý Cảnh (sinh năm 1988) 20 tháng tù giam, Đặng Văn Tuấn (sinh năm 1991) 15 tháng tù giam, Phạm Văn Tâm (sinh năm 1992, đều ở xã Thanh Cường) 13 tháng tù giam, Lê Văn Viết (sinh năm 1982, ở xã Thanh Hồng) 30 tháng tù giam.

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 11.6, Cảnh và Tuấn đang cất giấu trái phép 0,489 g methamphetamine để sử dụng thì bị bắt giữ. Cảnh từng bị phạt tù vì tàng trữ ma túy.

Hồi 15 giờ 30 ngày 16.7.2021, Tâm đang cất giấu trái phép 0,217 g heroin để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Vào khoảng 9 giờ ngày 20.7, Viết đang cất giấu 1,110 g methamphetamine và đang bán 0,003 g heroin tại nhà thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

VĂN BÌNH

(0) Bình luận
Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử 3 vụ án ma túy