Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 được khen "xinh hơn Tiểu Vy"

23/10/2020 05:26

Nguyễn Thị Cẩm Đan, 18 tuổi, quê An Giang được nhận xét có gương mặt xinh đẹp, cuốn hút không kém đương kim hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Cẩm Đan sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn. Nhờ vậy, từ những ngày đầu thi bán kết, nữ sinh quê An Giang bật lên trở thành ứng viên tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Trước những lời khen về gương mặt, Cẩm Đan bày tỏ niềm hạnh phúc. Song cô không dám nhận mình xinh hơn các đàn chị, trong đó có hoa hậu Tiểu Vy. "Ai cũng có nét đẹp riêng của mình. So với các chị, tôi chỉ là một cô bé mới chập chững đi thi thôi", cô bày tỏ.

Gương mặt đẹp là lợi thế lớn khiến Cẩm Đan (phải) nổi bật giữa các cô gái khác.

Cẩm Đan còn có hình thể chuẩn: cao 1,72 m, số đo 83-64-92 cm. Cô cũng là thí sinh duy nhất có mái tóc ngắn tại cuộc thi.

Ở đêm bán kết, Cẩm Đan mắc một số sai sót về biểu cảm. Cô xem đó là kinh nghiệm giúp bản thân nỗ lực rèn luyện, toả sáng ở những vòng thi tiếp theo.

Cẩm Đan là con út trong một gia đình có ba chị em gái.

Cẩm Đan yêu thích các cuộc thi nhan sắc từ nhỏ nên muốn thử sức khi đủ tuổi. Cô tự chuẩn bị mọi thứ và xem lại các mùa hoa hậu trước đó nhằm có thêm kiến thức.

Nhan sắc đời thường của nữ sinh sinh năm 2002.

Theo Ngoisao.net

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 được khen "xinh hơn Tiểu Vy"