Thế giới ghi nhận thêm hơn 560.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

16/09/2021 10:45

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 561.501 ca mắc và 10.144 ca tử vong do COVID-19 nâng tổng số ca mắc nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 227.220.753 ca.

The gioi ghi nhan them hon 560.000 ca mac COVID-19 trong 24 gio qua hinh anh 1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Rabat, Maroc

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 16.9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 227.220.753 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.672.322 ca tử vong.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 203.908.159 người.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 561.501 ca mắc và 10.144 ca tử vong do COVID-19.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất trên thế giới. Nước này cũng ghi nhận số ca mắc mới và tử vong cao nhất trên thế giới trong một ngày, với 164.509 ca mắc mới và 2.246 ca tử vong.

Đáng chú ý, khi năm học mới bắt đầu, các ca mắc COVID-19 đang gia tăng ở trẻ em.

Viện Nhi khoa Mỹ cho biết số ca mắc mới hằng tuần hiện đã lên tới 243.373 ca, tăng khoảng 240% kể từ tháng 7 vừa qua.

Một báo cáo chung của Viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện nhi đồng cho rằng tuy số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nghiêm trọng ở trẻ em không nhiều nhưng cần nghiên cứu thêm về tác động lâu dài của đại dịch đối với trẻ em, trong đó sức khỏe thể chất.

Theo giới chuyên gia, sở dĩ trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao là do nhiều trường không bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang, trong khi tỷ lệ tiêm chủng cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-17 thấp hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn.

Dịch bệnh cũng đang gia tăng trở lại tại các nước châu Âu - vốn có tỷ lệ tiêm chủng cao trên thế giới.

Trong 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận tổng cộng 127.864 ca mắc mới và 1.826 ca tử vong.

Anh là nước có số ca mắc mới cao nhất trong châu lục, với 30.597, trong khi Nga là nước có số người tử vong cao nhất, với 792 ca.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là nước có số ca mắc mới và tử vong cao nhất trong khu vực, với 19.495 ca mắc mới và 422 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lên lần lượt là 2.030.935 và 22.009.

Đáng chú ý, Singapore - một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trong khu vực, ghi nhận tới 807 ca nhiễm mới, trong đó có 770 ca lây nhiễm trong cộng đồng - mức cao nhất trong hơn một năm.

Tình hình dịch bệnh tại Singapore hiện đang diễn biến phức tạp, khi có thêm ổ dịch tại hai nhà dưỡng lão.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới ghi nhận thêm hơn 560.000 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua