Thế giới ghi nhận hơn 740.000 ca nhiễm COVID-19, 35.337 người tử vong

31/03/2020 07:06

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 22giờ 30 ngày 30.3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 741.000 ca mắc COVID-19, trong đó 35.337 ca tử vong.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 156.602 người. Hiện thế giới vẫn còn tới 28.471 ca nguy kịch. 


Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới với 144.410 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới với 144.410 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 2.600 ca tử vong. Đứng thứ hai là Italy với 97.689 ca nhiễm virus và 10.779 ca tử vong.

Ngày 30.3, Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc, trở thành nước đứng thứ ba trong danh sách các nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất thế giới, với 85.195 ca nhiễm và 7.340 ca tử vong. Trung Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong giảm trong ngày 30.3. Với 31 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và chỉ có 1 ca lây nhiễm trong nước là ở tỉnh Cam Túc. 4 ca tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Châu Âu là khu vực có số ca tử vong do mắc COVID-19 cao nhất trên toàn thế giới với hơn 25.000 ca. Ngoài Italy, Tây Ban Nha, Đức hiện có 63.079 ca nhiễm và 545 ca tử vong, Pháp có số ca nhiễm là 40.174 và tử vong là 2.606 ca.

Anh có 19.522 ca nhiễm và số ca tử vong là 1.228. Thụy Sĩ có 15.526 ca nhiễm và 333 ca tử vong. Bỉ có 11.899 ca nhiễm và 513 ca tử vong. Số ca nhiễm và tử vong ở Hà Lan lần lượt là 11.750 và 864, Áo là 9.200 và 108, Bồ Đào Nha là 6.408 và 140. Na Uy có 4.393 ca nhiễm và 31 ca tử vong.

Trong hành động ý nghĩa thể hiện đoàn kết quốc tế, Liên hợp quốc đã kêu gọi gói hỗ trợ trị giá 2.500 tỷ USD để giúp các quốc gia đang phát triển (trừ Trung Quốc), chiếm tới 2/3 dân số thế giới, vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có do tác động từ đại dịch COVID-19.

Tổng thư ký Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Mukhisa Kituyi nhận định: "Thiệt hại kinh tế từ cú sốc hiện tại đang diễn ra và ngày càng khó dự đoán, nhưng có những dấu hiệu rõ ràng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với các nền kinh tế đang phát triển trước khi có thể trở nên tốt hơn".

Theo báo cáo của UNCTAD, trong 2 tháng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu lan rộng ra khỏi Trung Quốc, các nước đang phát triển đã bị ảnh hưởng rất lớn về dòng vốn, chênh lệch trái phiếu gia tăng, giảm giá tiền tệ và mất thu nhập xuất khẩu, kể cả từ việc giá hàng hóa và doanh thu du lịch giảm.

Những tác động của cuộc khủng hoảng này đối với các hoạt động kinh tế thậm chí còn nặng nề hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và UNCTAD không lạc quan về khả năng phục hồi nhanh chóng được chứng kiến ở nhiều nước đang phát triển như những năm 2009 và 2010.

Một trong những tín hiệu tích cực khác là Nga thông báo phát triển 3 loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19. Theo Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Nga (RAN), Viện sĩ Vladimir Chekhonin (Vla-đi-mia Trê-khô-nin), ở thời điểm hiện tại, có một loại thuốc đặc biệt ở dạng hít có thể được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Viện sĩ Vladimir Chekhonin cũng đề cập đến một phác đồ điều trị “khá hiệu quả” tổng hợp thuốc kháng virus Favipiravir, được điều chế trước đây ở Nhật Bản, trong điều trị các bệnh viêm nhiễm do virus RNA, mà SARS-CoV-2 thuộc dạng này. Cả hai loại thuốc này đều sẵn sàng để thử nghiệm.

Còn loại thuốc Fortepren, được bào chế trên cơ sở thuốc Phosprenyl, nhằm điều trị viêm nhiễm do virus corona ở động vật. Thuốc Phosprenyl đã được thử nghiệm cả ở người. Hiện Phosprenyl đang ở giai đoạn đăng ký, sau đó nó có thể được đưa ra thử nghiệm trên diện rộng.

Tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Iran thông báo đã triển khai sản xuất hàng loạt bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Người đứng đầu Cục nghiên cứu và sản xuất công nghiệp thuộc các lực lượng vũ trang Iran, Mohammad Azizi Delshad, nêu rõ những bộ xét nghiệm này sẽ giúp lực lượng vũ trang Iran có thể ngăn chặn và phòng ngừa dịch COVID-19 cũng như các mối đe dọa sinh học tương tự.

Hiện một số bệnh viện Thụy Sĩ đang lên kế hoạch triển khai xét nghiệm máu để đánh giá có bao nhiêu người đã bị nhiễm chủng mới của virus corona ( SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm cả những người đã xây dựng được khả năng miễn dịch.

Dự kiến, bệnh viện Đại học Lausanne ở bang Vaud sẽ thực hiện từ 1.000 đến 2.000 xét nghiệm mỗi ngày và tiến hành trong khoảng 10 ngày. Ông Gilbert Greub thuộc Khoa Vi sinh bệnh viện Đại học Lausanne cho rằng việc xét nghiệm như vậy sẽ phác thảo nên bức tranh rộng lớn hơn về cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, do hiện tại Thụy Sĩ mới chỉ tập trung xét nghiệm cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 cao chứ không tiến hành xét nghiệm đối với những người có biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Theo ông Greub, việc phân tích một mẫu máu có thể tiết lộ các kháng thể đặc hiệu với virus SARS-CoV-2. Tập hợp mẫu máu của 5.000 người đại diện cho dân số Thụy Sĩ sẽ đủ để đưa ra kết luận chính xác hơn. Việc nắm bắt rõ hơn về số lượng người đã xây dựng khả năng miễn dịch sẽ là điều cần thiết để tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai hoặc thứ ba, một khi các biện pháp siết chặt được nới lỏng.

Trong ngày 30.3, hơn 150 tổ chức và cá nhân đã hối thúc công ty công nghệ sinh học Gilead của Mỹ không đăng ký độc quyền đối với thuốc remdesivir đang được thử nghiệm trong điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thư ngỏ gửi tới Giám đốc điều hành của Gilead, ông Daniel O'Day, 145 tổ chức phi chính phủ, trong đó có Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) và Oxfam, cùng 12 cá nhân khác đã chỉ trích việc công ty này đăng ký bằng sáng chế thuốc remdesivir tại hơn 70 quốc gia. Điều đó đồng nghĩa những quốc gia này có thể cản trở việc phát triển thuốc tương đương sinh học với loại thuốc nói trên tới năm 2031.          

Hơn 150 tổ chức và cá nhân nói trên cũng hối thúc Gilead tuyên bố  không đăng ký sản phẩm độc quyền loại thuốc trên, đồng thời cho rằng "cách tiếp cận độc quyền và dựa trên một phía sẽ khiến thế giới thất bại trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ngay bây giờ, Gilead phải hành động vì lợi ích của mọi người!".  

Trước đó, trong thư ngỏ đăng trên trang web của Gilead, Giám đốc điều hành O'Day nhấn mạnh công ty này hy vọng remdesivir có thể được phê chuẩn là một loại thuốc an toàn và hiệu quả trong điều trị bệnh COVID-19.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới ghi nhận hơn 740.000 ca nhiễm COVID-19, 35.337 người tử vong