Thế giới đã ghi nhận trên 454,2 triệu ca mắc COVID-19

12/03/2022 05:39

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 11.3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 454.287.804 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.053.737 ca tử vong.

Chú thích ảnh

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Miami, Mỹ

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận 81.108.786 ca mắc và 991.260 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới, với 42.984.261 ca. Tuy nhiên, Brazil có số ca tử vong cao thứ hai thế giới, với 654.147 ca. 

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 163,7 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 124,1 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 95,5 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ trên 55 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11,6 triệu ca và châu Đại Dương trên 4,1 triệu ca nhiễm.

Chú thích ảnh

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cOVID-19 cho người dân tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc ngày 9.3.2022

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) đã ban bố lệnh phong tỏa từ ngày 11/3 trong nỗ lực kiềm chế ổ dịch COVID-19 mới bùng phát trong bối cảnh tổng số ca nhiễm theo ngày trên cả nước lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Theo quy định mới, một người chỉ được phép ra khỏi nhà 2 ngày/lần để mua nhu yếu phẩm. Chính quyền thành phố cũng cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm đại trà.

Do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron, số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Trung Quốc trong tuần qua đã vượt  mức 1.000 ca, lần đầu tiên kể từ khi bùng phát dịch năm 2020, đặc biệt đáng chú ý nếu so với mức chưa đến 100 ca/ngày của trước đó 3 tuần. Theo số liệu cập nhật chính thức đầu ngày 11/3, trong vòng 24 giờ Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 1.369 ca mắc tại hơn một chục tỉnh trên cả nước. Trước tình hình này, Trung Quốc đã lần đầu tiên cho phép bán đại trà kit test nhanh để kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Trong khi đó, Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 cùng ngày cho biết nước này đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch thứ 3 trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng. Theo ủy ban trên, mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Lào trong thời gian qua ở mức khá thấp, đôi khi dưới 200 ca/ngày, tuy nhiên sự gia tăng số các ca nhiễm biến thể Omicron, đặc biệt là tại thủ đô Viêng Chăn, có thể khiến Lào phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch mới. Giới chức y tế Lào cho biết quá trình lấy mẫu ngẫu nhiên ở Viêng Chăn cho thấy có tới 90% số bệnh nhân được xác định là nhiễm Omicron.

Giới chức y tế Lào cho rằng do sự phát triển của dịch vụ xét nghiệm và chăm sóc tại nhà, số ca bệnh thông báo chính thức hàng ngày của Lào có thể không phản ánh đúng thực tế do nhiều người dân không thông báo với chính quyền khi bị dương tính mà thường tự chữa trị ở nhà. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 413 ca mắc mới COVID-19 và 3 ca tử vong. Tính tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 145.507 ca mắc COVID-19, trong đó có 640 ca tử vong.

Từ ngày 21 - 31.3 tới, Thái Lan sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng cho người cao tuổi, với mục tiêu khoảng 70% người cao tuổi sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước dịp Tết cổ truyền Songkran. Số liệu của Bộ Y tế Thái Lan cho thấy nước này có 12 triệu người cao tuổi và chỉ 4 triệu người trong số đó, tương đương 31%, được tiêm liều vaccine thứ 3 tính đến ngày 9/3. Chiến dịch tiêm chủng cho người cao tuổi trên toàn quốc nhằm ngăn chặn việc có thêm nhiều ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở người cao tuổi, vì các thành viên trong gia đình sẽ về nhà đoàn tụ trong dịp Songkran.

Hiện người cao tuổi chiếm phần lớn các trường hợp tử vong liên quan COVID-19 tại Thái Lan, trong khi bệnh nhân không qua khỏi tại nước này đã tăng lên mức cao mới kể từ khi làn sóng lây nhiễm Omicron bùng phát trong năm nay. Ngày 10/3, Thái Lan ghi nhận 74 ca tử vong do COVID-19, mức cao kỷ lục kể từ đầu năm nay, trong đó 73% số ca là người từ 60 tuổi trở lên.

Năm nay, người dân Thái Lan có 5 ngày nghỉ lễ Songkran từ 13 - 17.4 và chính phủ cam kết không áp đặt lệnh phong tỏa trong dịp này, để người dân tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, các biện phòng dịch vẫn sẽ được áp dụng để ngăn chặn sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19.

Tại Singapore, du khách nước ngoài nhập cảnh nước này qua Làn đi lại cho người đã tiêm vaccine (VTL) kể từ ngày 15/3 tới sẽ chỉ phải tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) tại nơi cư trú thay vì tới một trung tâm/cơ sở y tế chỉ định để xét nghiệm như trước đây. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ mắc COVID-19 trong những người nhập cảnh vào Singapore qua làn VTL là khá thấp, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số ca nhiễm mới hằng ngày do làn sóng nhiễm biến thể Omicron đã đạt đỉnh tại nhiều quốc gia.

Quy chế mới này áp dụng đối với tất cả du khách nhập cảnh qua làn VTL (là các quốc gia trong Nhóm 1 theo phân loại rủi ro của Singapore), trong đó có du khách đến từ Việt Nam. Tới thời điểm này, Singapore đã thiết lập làn VTL với hơn 30 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó làn VTL với Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 16/3. Du khách Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine tới Singapore sẽ chỉ phải xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm ART (tại các cơ sở y tế) 48 tiếng trước khi nhập cảnh vào Singapore. 

Trong tuần qua, số ca nhiễm mới COVID-19 tại Singapore có chiều hướng giảm, từ mức trung bình 7 ngày cao nhất là 18.280 ca trước đó xuống còn 16.392 ca trong tuần qua. Số ca nhập viện cũng bắt đầu giảm từ mức cao nhất là 1.726 ca xuống còn 1.450 ca. Dù vậy, Singapore sẽ vẫn tiếp tục áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội hiện có (như giới hạn tụ tập theo nhóm 5 người, đeo khẩu trang bắt buộc,...), chỉ tăng số người tham dự các hoạt động thể thao lên 30 người, tăng số lượng lao động nước ngoài tại các ký túc xá được phép ra ngoài lên 15.000 người/ngày trong tuần và 30.000 người/ngày vào cuối tuần hoặc nghỉ lễ.

Từ ngày 21.3, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc. Quyết định trên được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra sau cuộc họp ngày 11/3 của Cơ quan Trung ương về an toàn và đối phó với thảm họa. Theo đó, những người đã hoàn thành tiêm chủng cả ở trong và bên ngoài Hàn Quốc và có đăng ký xác nhận tiêm chủng sẽ được miễn tự cách ly 7 ngày. Những người thuộc đối tượng này bao gồm: người đã tiêm 2 mũi và người tiêm vaccine Janssen mũi 1 sau đủ 7 ngày và trong vòng 180 ngày kể từ khi tiêm mũi thứ 2; những người đã tiêm mũi 3.

Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn áp dụng bắt buộc tự cách ly 7 ngày khi nhập cảnh với mọi đối tượng dù đã tiêm phòng hay chưa. Với những người tiêm chủng ở Hàn Quốc, lịch sử tiêm chủng sẽ tự động được đăng ký. Với người tiêm chủng ở nước ngoài, khi nhập cảnh, lịch sử tiêm chủng được kiểm tra thông qua hệ thống thông tin kiểm dịch (Q-CODE).

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), số ca mắc mới COVID-19 theo ngày đã giảm xuống dưới 300.000 ca tính đến sáng 11.3, sau khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục hai ngày trước đó. Tính đến 9h sáng 11/3, Hàn Quốc ghi nhận 282.987 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 5.822.626 ca. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 229 ca tử vong vì COVID-19, nâng số bệnh nhân không qua khỏi lên 9.875 người (tỷ lệ tử vong là 0,17%).

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới đã ghi nhận trên 454,2 triệu ca mắc COVID-19