Thanh Miện dâng hương kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện

06/06/2023 15:44

Ngày 6.6.1945, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thanh Miện, tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Miện ngày nay được thành lập.


Lãnh đạo huyện Thanh Miện dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ở khu miếu, chùa xã Lam Sơn (ảnh cơ sở cung cấp)

Sáng 6.6, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Miện tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ở khu miếu, chùa xã Lam Sơn nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (6.6.1945-6.6.2023). Đây là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thanh Miện, tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Miện ngày nay.

Ban đầu, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thanh Miện có 5 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng với hơn 7.000 đảng viên. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiều chỉ tiêu đại hội đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Từ năm 2021-2022, Đảng bộ huyện đều được Tỉnh ủy tặng bằng khen. Hằng năm huyện kết nạp thêm 150 đảng viên mới; có từ 75% đến 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 85% tổng số đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8 -10%/năm. Thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 300 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ thương mại; ngành sản xuất nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ, thương mại chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất... Nhờ đó, diện mạo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; văn hóa - xã hội phát triển mạnh mẽ. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

 ĐQ

(0) Bình luận
Thanh Miện dâng hương kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện