Syria thu hồi khoảng 35.000 cổ vật bị đánh cắp trong ''Mùa xuân Arab''

28/11/2022 15:40

Nhà chức trách Syria đã thu hồi khoảng 35.000 cổ vật bị đánh cắp kể từ khi cuộc xung đột kéo dài 11 năm tại nước này bắt đầu bùng phát.

Chú thích ảnh

Nhà chức trách Syria đã thu hồi khoảng 35.000 cổ vật bị đánh cắp kể từ khi cuộc xung đột kéo dài 11 năm tại nước này bắt đầu bùng phát. Ảnh: siasat.com

Theo ông Firas Dadoukh - Giám đốc phụ trách quan hệ văn hóa tại Cục Cổ vật và Bảo tàng Syria cho biết các cổ vật trên được thu hồi với sự giúp đỡ của cộng đồng địa phương và các cơ quan hữu quan.

Phát biểu bên lề cuộc triển lãm các báu vật khảo cổ được thu hồi, được tổ chức tại Bảo tàng quốc gia Syria ngày 27/11, ông Dadoukh cho biết một phần lớn các hiện vật này đã được giám định - bao gồm xác định niên đại và xác định giá trị của từng hiện vật - trước khi giới chuyên gia tiến hành phục chế để đưa ra triển lãm tại bào tàng.

Bà Laila Al-Sammak - người phụ trách Bảo tàng Cổ vật Syria cổ đại - cho biết hầu hết các cổ vật trên bị cướp bóc tại khu vực miền Bắc Syria, đặc biệt là ở những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát.

Theo bà Laila Al-Sammak, quân đội Syria đã tịch thu được nhiều cổ vật và ngăn chặn hành vi buôn lậu cổ vật ra nước ngoài.

Triển lãm kho báu cổ vật của Syria sẽ kéo dài 2 tháng, kể từ ngày 24.11.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Syria thu hồi khoảng 35.000 cổ vật bị đánh cắp trong ''Mùa xuân Arab''