Số ca tử vong do COVID-19 lên gần 200.000 người

25/04/2020 11:13

Tính đến sáng 25.4 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 2.829.883 ca nhiễm.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6.4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang web chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến sáng 25.4 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 2.829.883 ca nhiễm, 197.243 ca tử vong và 798.605 người đã được điều trị khỏi bệnh.

Vẫn còn có 58.523 trường hợp đang trong tình trạng bệnh nặng và nguy kịch.

Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với tổng cộng 925.038 trường hợp mắc COVID-19, trong đó số ca tử vong đã vượt 51.000, tiếp theo là Tây Ban Nha với 219.764 ca mắc và 22.524 ca tử vong.

Mỹ: Virus SARS-CoV-2 tới New York từ châu Âu, không phải Trung Quốc

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24.4 rằng nhiều khả năng châu Âu, chứ không phải Trung Quốc, là nguồn lây nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên cho người dân tại tiểu bang New York.

Trong ngày 24.4, Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua dự luật trị giá 484 tỷ USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và các bệnh viện đang phải chịu sức ép lớn của dịch COVID-19 khiến hơn 50.000 người Mỹ tử vong, cũng như tăng cường năng lực xét nghiệm.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ, ngày 19.4. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ trong hơn 5 tuần qua, số người Mỹ mất việc làm đã lên tới 26 triệu người, tương đương cứ 6 người dân Mỹ thì một người không có việc làm.

Cùng ngày, Hải quân Mỹ cho biết thêm một tàu chiến nữa của lực lượng này thông báo về việc xuất hiện các ca nhiễm virus trên tàu và chiến hạm này đang quay lại cảng.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, ít nhất 18 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khu trục USS Kidd đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và dự kiến số ca nhiễm bệnh sẽ tăng.

Đây là tàu thứ 2 của Hải quân Mỹ trong số 90 tàu đã được triển khai khắp thế giới báo cáo về việc xuất hiện ổ dịch sau tàu USS Theodore Roosevelt.

Anh ghi nhận thêm 684 ca tử vong do COVID-19

Tại châu Âu, Bộ Y tế Anh ghi nhận thêm 684 ca tử vong do bệnh COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 19.506 người.

Anh cũng ghi nhận tổng cộng 143.464 ca nhiễm virus, tăng 5.386 trường hợp trong vòng một ngày.

Trong các nỗ lực tìm kiếm vaccine chống COVID-19, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 24.4 cho biết Anh sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh quốc tế trực tuyến về việc đẩy nhanh phát triển vaccine phòng chống COVID-19 vào ngày 4.6.

Nghiên cứu viên của Viện Jenner thuộc Đại học Oxford (Anh) giới thiệu loại vaccine phòng dịch COVID-19 chuẩn bị được thử nghiệm trên người. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp đã lên tới 22.245 người (tăng 389 ca trong 24 giờ) và tổng số bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận là 159.828 người.

Hải quân Pháp cùng ngày cho biết 120 thủy thủ của tàu sân bay Charles-de-Gaulle đã được chữa khỏi bệnh COVID-19 và được phép ra viện hoặc rời khỏi nơi cách ly trong căn cứ.

Trước đó, gần 2/3 thủy thủ đoàn, tức là 1.046 trên tổng số 1.760 binh sỹ, đã được xác nhận dương tính với virus.

Hai cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân và việc quản lý trên tàu gây ra sự lây nhiễm nghiêm trọng này, khiến Charles-de-Gaulle phải cắt ngắn lịch trình và trở về nước sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.

Các ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Italy có thể xuất hiện từ tháng 1

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cho biết nước này ghi nhận thêm 3.021 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 192.994 trường hợp.

Trong đó, số ca tử vong là 25.969 trường hợp (tăng 420 ca) và số ca hồi phục là 60.498 ca (tăng 2.922 ca).

Một nghiên cứu khoa học công bố ngày 24.4 cho thấy những ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên tại Italy - "điểm nóng" của đại dịch ở châu Âu, đã xuất hiện từ tháng 1.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Milan, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Trên thực tế, Italy bắt đầu tiến hành xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi xác nhận ca bệnh đầu tiên vào ngày 21.2 tại thị trấn nhỏ Codogno thuộc vùng Lombardy.

Tuy nhiên, với tốc độ gia tăng đột biến của các ca nhiễm virus và các ca tử vong sau thời điểm nói trên, các nhà nghiên cứu khoa học nghi ngờ virus này đã tồn tại trong nhiều tuần tại nước này mà không ai hay biết.

Bỉ nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội

Hội đồng An ninh quốc gia Bỉ đã họp và ra quyết định về các biện pháp dỡ bỏ từng phần các biện pháp giãn cách xã hội như mở lại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học hay những cửa hiệu kinh doanh không bán đồ ăn.

Các biện pháp giãn cách tại Bỉ sẽ được nới lỏng theo từng giai đoạn và được bắt đầu từ ngày 4.5.

Bỉ thông báo nước này đã ghi nhận thêm 1.496 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 44.293 người.

Như vậy, con số thống kê các ca nhiễm virus của ngày 24.4 cao hơn nhiều so với 908 ca của ngày 23.4.

Trong khi đó, phát biểu tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho chiến dịch do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác phát động trong ngày để chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, WHO vừa công bố sáng kiến “hợp tác mang tính quyết định” nhằm thúc đẩy việc phát triển các loại thuốc cũng như các phương pháp xét nghiệm và điều chế vaccine an toàn và hiệu quả để phòng ngừa và điều trị bệnh COVID-19.

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 25.4 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 12 nhiễm virus, trong đó có 11 ca xuất phát từ nước ngoài.

Ca duy nhất lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận ở tỉnh Hắc Long Giang.

TP Cáp Nhĩ Tân bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Nguồn: AFP

Trong ngày 24.4, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Ngoài ra, có 3 ca nghi nhiễm, trong đó 2 ca xuất phát từ nước ngoài và 1 ca nghi lây nhiễm cộng đồng tại Bắc Kinh.

Như vậy, tính tới nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.816 ca mắc COVID-19, trong đó 4.632 ca tử vong.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số ca tử vong do COVID-19 lên gần 200.000 người