Sản xuất ma túy núp bóng sản phẩm tăng cường sinh lý

26/09/2022 15:00

Cảnh sát vừa triệt phá đường dây sử dụng sợi thảo mộc khô tẩm ướp ma túy sau đó ngụy trang dưới mác sản phẩm tăng cường sinh lý.

Ngày 26.9, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết hàng chục nghi can đã bị bắt, chủ mưu là các thanh niên dưới 25 tuổi.

Các nghi can dùng các sợi lá cây, thảo mộc sấy khô sau đó tẩm ướp với hóa chất ma túy. Hàng đưa ra thị trường có tên gọi là Tobaco và "cỏ Mỹ"; đều có chất kích thích hướng thần, gây nghiện; ngụy trang trong các bao bì ghi công dụng tăng cường sinh lực cho nam giới.


Nhóm nghi phạm và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây là Lê Đức Thịnh, trú tại TP Hồ Chí Minh. Từ đầu năm, Thịnh khai, mua Tobaco giá 3-4 triệu đồng/kg và bán giá gần gấp đôi; "cỏ Mỹ" mua 3,5-4 triệu đồng/kg, bán 5-5,5 triệu đồng.

Cảnh sát xác định, tháng 8-9, Thịnh chuyển 8 lần hàng theo đường bưu điện ra Hà Nội; tổng đơn hàng 19 kg Tobaco. Ngoài ra, Thịnh còn có nhiều đầu mối đơn hàng khác ở TP HCM và các tỉnh. Mỗi tháng Thịnh bán khoảng 40 kg các loại và thu lời hơn 100 triệu đồng.

Đầu mối cung cấp hàng cho Thịnh là Nguyễn Hữu Khánh, quê Quảng Ngãi, nhưng hiện đã bỏ trốn.

Khám chỗ ở của Khánh, cảnh sát thu 25,5 kg thảo mộc dạng sợi khô, 11 kg bột màu vàng, 250 ống thuốc lá điện tử dạng POD, hơn 40 lít chất lỏng màu nâu, vàng. Giám định cho thấy toàn bộ tang vật trên đều chứa ma túy loại ADB – BUTINACA.

Số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát còn thu giữ nhiều máy móc dùng cho việc sản xuất, đóng gói ma túy và nhiều bao bì gắn mác sản phẩm có tác dụng tăng cường sinh lực nam giới.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Sản xuất ma túy núp bóng sản phẩm tăng cường sinh lý