Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp

11/06/2021 17:41

Ngày 11.6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi những thủ tục cho một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc.


Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là bước đi hướng tới khả năng sửa đổi Hiến pháp thời hậu chiến và trao cho chính phủ thêm các quyền đặc biệt có thể sử dụng trong trường hợp giải quyết một cuộc khủng hoảng.

Việc sửa đổi luật trưng cầu dân ý toàn quốc tạo điều kiện để các công dân dễ dàng bỏ phiếu hơn, cho phép họ bỏ phiếu tại các địa điểm như bến tàu và các khu tổ hợp mua sắm. Dự luật này được thông qua sau khoảng 3 năm tranh cãi gữa đảng cầm quyền ủng hộ sửa đổi với đảng đối lập chính.

Hiến pháp thời hậu chiến, có hiệu lực vào năm 1947, chưa từng được sửa đổi. Bất kỳ sửa đổi nào được đề xuất cần đạt được 2/3 số phiếu trong cả Hạ viện và Thượng viện trước khi có thể đưa ra trưng cầu dân ý toàn quốc.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp