Phường Tân Dân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ

19/05/2022 15:58

Sáng 19.5, Đảng bộ phường Tân Dân (Chí Linh) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (19.5.1947 - 19.5.2022).


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ phường Tân Dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Ngày 19.5.1947, tại chùa Mức, thôn Mạc Động, Chi bộ xã Tân Dân được thành lập mang tên Ái Quốc với 3 đảng viên. Các đảng viên đã tích cực tuyên truyền, giáo dục quần chúng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng, động viên nhân dân tích cực tăng gia, sản xuất chống giặc đói, giặc dốt... Đến cuối năm 1950, Chi bộ đã có 130 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhân dân và du kích xã phối hợp với các đơn vị bộ đội đánh 147 trận lớn nhỏ. Điển hình là trận đánh chống càn ở Giang Hạ (năm 1952), trận bao vây bốt Thiên (năm 1954)... Năm 1960, trước yêu cầu mới, Huyện ủy Chí Linh đã quyết định chuyển Chi bộ thành Đảng bộ Tân Dân...

Đến nay, toàn Đảng bộ có 389 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phường Tân Dân đã được tặng 2 Huân chương Chiến công hạng 3 cho công tác hậu phương quân đội và lực lượng công an, 7 Huân chương Lao động và hàng trăm bằng khen, cờ thi đua đơn vị khá nhất các mặt trận sản xuất, thủy lợi... Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường luôn ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10-13%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 68 triệu đồng/người/năm. Phường có 9/9 khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa, trên 94% gia đình văn hóa, 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,32%...

Nhân dịp này, Đảng bộ phường Tân Dân hoàn thành bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ phường Tân Dân giai đoạn 1930-2020.

THANH HOA

(0) Bình luận
Phường Tân Dân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ