Nhật Bản tặng Việt Nam thêm nửa triệu liều vắc xin COVID-19

15/10/2021 15:19

Tại cuộc họp báo ngày 15.10, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo sẽ viện trợ thêm 500.000 liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam.

Nhật tặng Việt Nam thêm nửa triệu liều vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nhật Motegi Toshimitsu - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tính cả số lượng vắc xin công bố ngày 15.10, Nhật Bản đã viện trợ tổng cộng cho Việt Nam 4,08 triệu liều vắc xin các loại, chủ yếu là AstraZeneca.

"Chúng tôi trân trọng và biết ơn các nỗ lực từng ngày của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau vượt qua dịch COVID-19 này", Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ.

Nhật Bản là một trong những nước viện trợ vắc xin COVID-19 nhiều nhất cho Việt Nam. Hôm 25.9, chuyến bay mang theo 400.000 liều vắc xin AstraZeneca của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tặng Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo chính quyền Tokyo, Nhật hiện là quốc gia viện trợ vắc xin nhiều thứ ba thế giới.

Trong hội nghị trực tuyến về COVID-19 do Mỹ tổ chức ngày 22.9, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Suga Yoshihide cam kết sẽ dành thêm 30 triệu liều vắc xin để viện trợ cho các nước, nâng tổng số vắc xin Nhật dành tặng nước ngoài lên 60 triệu liều.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản tặng Việt Nam thêm nửa triệu liều vắc xin COVID-19