Ngô Thanh Vân chuyển thể "Long thần tướng"

30/11/2020 05:39

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân công bố dự án điện ảnh tiếp theo mang tên "Lê Nhật Lan" - chuyển thể từ bộ truyện tranh lịch sử - võ thuật "Long thần tướng".

Ngày 29.11, diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân tham dự ngày hội Vietnam - Japan Comic Fes 2020 (Liên hoan truyện tranh Việt - Nhật) tại TP Hồ Chí Minh. Giới thiệu về kế hoạch làm phim dài hơi của hãng phim do mình làm chủ, cô bật mí dự án mới có tên Lê Nhật Lan. Phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh Long thần tướng. Trong đó, Lê Nhật Lan là nhân vật nữ của truyện - một nữ nhi xuất thân là công chúa triều Trần sở hữu trí lực mạnh mẽ.

Ngô Thanh Vân cho biết cô đã làm việc cùng nhóm tác giả của bộ truyện Long thần tướng trong một năm qua. Bằng việc đưa bộ truyện tranh lịch sử - võ thuật này lên màn ảnh rộng, cô nuôi tham vọng tạo ra hình ảnh nữ anh hùng đầu tiên của phim Việt, nối tiếp hình ảnh siêu nhân trong phim Vinaman. Trước đó, tại họp báo phim Thanh Sói, Ngô Thanh Vân chỉ úp mở sẽ làm thêm một phim hành động sau Thanh Sói và Vinaman.


Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và hai thành viên trong nhóm tác giả truyện Long thần tướng dự sự kiện hôm 29.11

Do của Covid-19, chuỗi dự án làm phim của Ngô Thanh Vân có phần chậm so với dự định ban đầu. Tuy nhiên, thứ tự các phim được sản xuất và ra mắt không ảnh hưởng. Phim hành động - võ thuật - giang hồ Thanh Sói do Vân đạo diễn sẽ khởi quay cuối năm nay và ra rạp vào cuối năm sau. Phim siêu anh hùng Vinaman do cô sản xuất bấm máy đầu năm 2021 và ra rạp năm 2022. Còn phim Lê Nhật Lan dự kiến được sản xuất trong năm 2023.

Nhiều năm nay, Ngô Thanh Vân thể hiện niềm say mê đặc biệt với mảng đề tài phim mang đậm dấu ấn truyền thống dân tộc. Năm 2016, cô từng tạo ra phiên bản điện ảnh kỳ ảo phóng tác từ truyện cổ tích Tấm Cám. Năm ngoái, hãng phim của cô chuyển thể bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt thành phim Trạng Tí (chiếu Tết 2021).

Ngô Thanh Vân chia sẻ về các bộ phim cô đã, đang và sẽ thực hiện

Truyện tranh Long thần tướng xoay quanh câu chuyện thời Trần, được kể đan xen bối cảnh hiện đại và quá khứ. Ra mắt tập đầu năm 2014, truyện được tái bản chỉ sau 20 ngày mở bán. Tại thị trường quốc tế, tác phẩm giành giải bạc tại cuộc thi International Manga Award lần thứ 9 (Giải thưởng truyện tranh quốc tế).

Khi thông tin Ngô Thanh Vân chuyển thể Long thần tướng thành phim được công bố, độc giả trong nước bày tỏ ý kiến trái chiều. Một số người nhận định đây là thử thách lớn với các nhà làm phim bởi cốt truyện của Long thần tượng khó phức tạp. Có người thể hiện thái độ ngờ vực với bình luận: "Ngoại trừ Song lang, các phim do Ngô Thanh Vân sản xuất đều có kịch bản dở". Một số khác thì ủng hộ dự án này của đả nữ và cho rằng không nên phán xét khi phim chưa thành hình.

Theo Ngoisao.net

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngô Thanh Vân chuyển thể "Long thần tướng"