Ngày 26.10, Nga có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất, sẽ đóng cửa toàn quốc

26/10/2021 18:19

Ngày 26.10, Nga ghi nhận thêm 1.106 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ, nhiều nhất kể từ khi đại dịch bùng nổ.

Ngày 26-10, Nga có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất, sẽ đóng cửa toàn quốc - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại TP Volzhsky, Nga, di chuyển một bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, chỉ trong vòng 8 ngày gần đây đã có 6 ngày số ca nhiễm tại Nga lập kỷ lục mới.

Lực lượng chuyên trách COVID-19 của quốc gia này đã ghi nhận 36.446 ca COVID-19 mới trong ngày 26.10, giảm nhẹ so với 37.930 ca của một ngày trước đó.

Nga sẽ bắt đầu đóng cửa các cơ sở làm việc trên toàn quốc từ tuần đầu tiên của tháng 11.

Riêng Thủ đô Matxcơva sẽ áp đặt phong tỏa một phần từ ngày 28.10, chỉ cho phép nhà thuốc và siêu thị hoạt động. Đây sẽ là biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất Matxcơva áp dụng kể từ tháng 6.2020.

Từ ngày 25.10, các trường học tại Matxcơva đã đóng cửa. Người trên 60 tuổi chưa tiêm chủng tại đây cũng được yêu cầu ở nhà trong vòng 4 tháng.

Chính phủ Nga cho rằng tốc độ tiêm chủng chậm chạp là nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh diễn biến xấu đi.

Hồi tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngày 30.10 và 7.11 sẽ là hai ngày nghỉ có lương. Ông Putin cũng cho biết các khu vực có thể mở rộng chương trình này hoặc bắt đầu sớm hơn tùy vào tình hình dịch bệnh.

Hãng tin TASS cho biết 6 vùng tại Nga, bao gồm Samara và Perm ở phía đông Matxcơva, đã bắt đầu các ngày nghỉ có lương từ ngày 25.10.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày 26.10, Nga có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất, sẽ đóng cửa toàn quốc