Mexico ghi nhận ngày đẫm máu

21/04/2020 11:09

Mexico đã ghi nhận ngày đẫm máu nhất trong năm nay với tổng cộng 105 vụ giết người hôm 19.4 trong bối cảnh chính phủ nước này đang áp đặt lệnh cách ly nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan của COVID-19.

Cảnh sát Mexico làm nhiệm vụ tại bang Michoacán. Nguồn: AFP

Theo AFP, dữ liệu chính thức được công bố ngày 20.4 cho thấy Mexico đã ghi nhận ngày đẫm máu nhất trong năm nay với tổng cộng 105 vụ giết người hôm 19.4, bất chấp việc nước này đang đối mặt với đại dịch COVID-19.

Theo dữ liệu liên bang, số vụ giết người nói trên đã vượt qua mốc cao nhất trước đó là 104 người bị giết hại ở Mexico trong ngày 4.4.

Theo dữ liệu được các văn phòng công tố viên nhà nước và cơ quan liên bang thu thập, bang Mexico (miền Trung) đã ghi nhận nhiều vụ giết người nhất với 12 vụ, tiếp đó là bang Chihuahua (Tây Bắc) với 10 vụ, trong khi đó, Mexico City, Guanajuato (miền Trung) và Oaxaca (miền Nam) đều ghi nhận 9 vụ ở mỗi thành phố.

Kể từ khi các biện pháp bảo vệ sức khỏe có hiệu lực hồi giữa tháng 3, bạo lực không cho thấy dấu hiệu giảm sút ở Mexico. Nước này đã ghi nhận 34.608 vụ giết người trong năm ngoái - mức cao nhất kể từ năm 1997.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mexico ghi nhận ngày đẫm máu