Malaysia thăng hạng trong các nền kinh tế cạnh tranh thế giới

05/10/2021 17:56

Trong cuốn Niên giám các nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới 2021 (WCY), Malaysia đã được tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2020, đứng thứ 25 trong số 64 nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mohamed Azmin Ali.

Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia Mohamed Azmin Ali cho biết, Malaysia đứng thứ 25 trong số 64 nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới, tăng 2 bậc so với năm 2020.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội ngày 5.10, ông Azmin cho biết, trong cuốn Niên giám các nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới 2021 (WCY) Malaysia đã được tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng so với năm ngoái là do Malaysia giành được các chỉ số về Hiệu quả Kinh doanh và Đầu tư Quốc tế.

Một trong số đó là sáng kiến về Giấy phép xây dựng nhanh (E10) của Tổng công ty Năng suất Malaysia (MPC).

Theo đó, sáng kiến E10 đã rút ngắn quá trình cấp giấy phép hoạt động và thành lập các nhà máy mới. Thời gian rút ngắn từ 24 tháng xuống còn 10 tháng so với trước đây, đồng thời sáng kiến đã giúp tiết kiệm 9 triệu ringit (RM) cho mỗi nhà máy, giúp tạo doanh thu nhanh hơn cho các chủ doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương và hỗ trợ sự tăng trưởng của nền kinh tế địa phương.

Ngoài ra, thành công của E10 là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Liên bang, chính quyền các bang và chính quyền địa phương.

Cũng tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Azminh cho biết thêm, tính đến tháng 8.2021, Malaysia đã phê duyệt khoản đầu tư trị giá 81,9 tỷ ringgit (RM) tương đương 20,47 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 107,5 tỷ RM đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ từ tháng 1-6.2021, liên quan đến 2.110 dự án và dự kiến sẽ tạo ra 44.994 cơ hội việc làm.

Azmin cũng cho biết các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được phê duyệt từ tháng 1-6.2021 đã tăng mạnh 214,9% lên 62,5 tỷ RM, so với cùng kỳ năm ngoái, vốn FDI đạt 19,8 tỷ RM.

Cuốn Niên giám các nền kinh tế cạnh tranh trên thế giới (WCY) do Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD) có trụ sở tại Lausanne (Thụy Sỹ) phát hành hàng năm. WCY 2021 đánh giá khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế thế giới dựa trên 4 yếu tố đầu vào với mỗi yếu tố đầu vào có 5 yếu tố phụ, 163 tiêu chí dữ liệu thống kê, 92 tiêu chí khảo sát ý kiến của điều hành và 79 tiêu chí thông tin cơ bản.

Để có được kết quả nghiên cứu cạnh tranh này phải sử dụng tài liệu kinh tế, tài liệu nguồn và phản hồi của các nhà kinh tế quốc tế, quốc gia và khu vực từ cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và viện nghiên cứu.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Malaysia thăng hạng trong các nền kinh tế cạnh tranh thế giới