Lĩnh hơn 2 năm tù vì tổ chức đánh bạc

09/11/2021 17:40

Sáng 9.11, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách xét xử và tuyên phạt Lê Văn Hải (sinh năm 1962, ở thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát, Nam Sách) 26 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.

Khoảng 8 giờ ngày 26.8.2021, Hải đang ở nhà trông coi thuộc vùng chuyển đổi ở thôn Lấu Khê thì các anh Phạm Văn Duẩn (sinh năm 1985), Phạm Thành Luân (sinh năm 1986, cùng ở thôn Kim Độ Trại) và Lê Trọng Thái (sinh năm 1970, ở thôn Cát Khê, cũng xã Hiệp Cát, Nam Sách) đến chơi. Tại đây, anh Duẩn rủ Hải cùng các anh Thái, Luân đánh bạc ăn tiền với hình thức đánh phỏm. Khoảng 45 phút sau, anh Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1983), bà Phạm Thị Năm (sinh năm 1967), anh Phạm Văn Dũng (sinh năm 1983, cùng ở thôn Kim Độ Trại) và bà Phạm Thị Lành (vợ của Lê Văn Hải) đến. Anh Dũng rủ ông Xuân và bà Lành, bà Năm mở một "chiếu bạc" mới cũng với hình thức đánh phỏm ăn tiền.

Mọi người đánh bạc trái phép tại nhà Hải đến 9 giờ 45 cùng ngày thì bị Công an huyện Nam Sách phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc của Hải 4 triệu 460 nghìn đồng, tại chiếu bạc của anh Dũng 2 triệu 901 nghìn đồng.

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

MAI HIÊN

(0) Bình luận
Lĩnh hơn 2 năm tù vì tổ chức đánh bạc