Khởi tố 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

20/01/2022 19:45

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách vừa quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, 3 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản.


Các đối tại Công an huyện Nam Sách

3 bị can bị khởi tố gồm: Đào Đức Nghiệp (sinh năm 1983, ở thôn Đông Phan, xã Đồng Lạc, Nam Sách), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1983, ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, đang thuê trọ ở thôn Đông Phan, xã Đồng Lạc) và Bùi Tân An (sinh năm 1991, ở xã Hồng Lạc, Thanh Hà) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 4.1.2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn xã Đồng Lạc và khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua điều tra, ngày 11.1, tại nhà anh Phạm Đức H. (ở xã Đồng Lạc), khi anh H. đang đưa cho đối tượng Đào Đức Nghiệp 50 triệu đồng thì bị Công an huyện Nam Sách bắt quả tang, lập biên bản và thu giữ số tiền 50 triệu đồng. Đi cùng Nghiệp đến cưỡng đoạt tiền của anh H. còn có Nguyễn Văn Thành.

Cuối tháng 12.2021, Nghiệp biết anh H. trước kia đã chơi cờ bạc gian lận để thắng tiền mình nên đến nhà anh H. đe dọa, ép buộc phải trả số tiền 50 triệu đồng. Ngày 1.1.2022, Nghiệp đi cùng với Việt (ở phố Tam Giang, TP Hải Dương) và 3 người khác đến nhà anh H. tiếp tục đe dọa, đánh đập để ép anh H. phải trả số tiền trên. Sau đó hai ngày, Nghiệp lại đến nhà anh H. đòi tiền. Do anh H. sợ bị đánh nên hẹn đến ngày 10.1 sẽ trả nhưng không trả được.

Ngoài liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Nam Sách làm rõ một vụ cưỡng đoạt tài sản khác do đối tượng Thành cùng đồng bọn thực hiện trước đó. Theo kết quả điều tra, ngày 7 và 10.9.2021, khi biết anh H. trước đó đánh bạc gian lận để thắng mình, Thành nói chuyện với Bùi Tân An về việc này. An bảo sẽ đòi nợ hộ Thành. Ngay sau đó, Thành và An đến nhà anh H. nói chuyện nhưng anh H. không thừa nhận việc đánh bạc gian lận. Thành đã đe dọa vợ chồng anh H. Ngay hôm sau, vợ anh H. cùng một người họ hàng mang số tiền 125 triệu đồng đến gặp và đưa cho Thành tại phòng trọ ở thôn Đông Phan. Thành nhận số tiền trên và bảo còn thiếu 55 triệu đồng, người họ hàng đi cùng vợ anh H. đứng ra nhận trả hộ. Hôm sau, anh H. đến xin lỗi và thống nhất sẽ trả thêm cho Thành 40 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đòi được của anh H., Thành sử dụng hết, An không sử dụng đồng nào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách tiếp tục mở rộng đấu tranh làm rõ các đối tượng khác liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Khởi tố 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản