Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021-2023

16/11/2021 18:54

Chiều 16.11, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương khóa 2021-2023.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu mỗi học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, ý thức học tập, kỷ luật tốt để đạt kết quả tốt nhất. Mỗi học viên cần xây dựng phương pháp học tập tích cực, chủ động, thường xuyên nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác; tránh tình trạng học chay, giáo điều.

Các học viên cần đoàn kết, cầu thị học hỏi, tăng cường nghiên cứu, thảo luận, trao đổi để giúp nhau cùng tiến bộ. Ban chỉ đạo lớp học bám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ lớp học, bảo đảm đầy đủ số lượng học viên và bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập. Ban cán sự lớp phải tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện, cùng nhau chống bệnh thành tích trong học tập. Phấn đấu có 90% số học viên trở lên đạt loại khá, giỏi...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp quản lý tốt lớp học, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho giảng viên, học viên hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, mục tiêu khóa học đề ra; phối hợp Ban Quản lý đào tạo Học viện Chính trị khu vực I tổ chức các kỳ học theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương khóa 2021-2023 có 60 học viên.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2021-2023