Iran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ

30/04/2020 19:23

Thư ký Hội đồng Tham mưu của lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trên toàn khu vực nếu an ninh quốc gia Iran bị đe dọa bởi các lực lượng Mỹ.


Căn cứ của Mỹ từng bị Iran tấn công trước đây

Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trên toàn khu vực nếu an ninh quốc gia Iran bị đe dọa bởi các lực lượng Mỹ.

Đây là lời cảnh báo của ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng Tham mưu của lãnh đạo tối cao Iran được công bố trên truyền hình nhà nước trong ngày 30.4.

Cựu Chỉ huy Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) này nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không bao giờ khơi mào một cuộc chiến với Mỹ, nhưng kết cục của bất kỳ cuộc chiến nào do Mỹ gây ra sẽ do Iran quyết định. Nếu an ninh quốc gia của chúng ta bị đe dọa, các căn cứ của Mỹ trong khu vực sẽ bị giám sát và chúng ta sẽ tấn công chúng bằng tên lửa".

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn vào các "tàu vũ trang" của Iran vì cho rằng những tàu này "quấy nhiễu" các tàu Mỹ ở vùng Vịnh.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Iran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ