Gần 5.600 người Hải Dương đang sinh sống ở Liên minh châu Âu    

20/03/2020 14:29

Theo Công an tỉnh, đến ngày 19.3, qua rà soát có 5.591 người Hải Dương đang sinh sống tại Liên minh châu Âu (EU).

Trong đó, nhiều nhất là TP Hải Dương với 877 người, tiếp đến là  Bình Giang (567 người), Thanh Miện (552 người), Thanh Hà (526 người), TP Chí Linh (500 người), Ninh Giang (468 người), Gia Lộc (430 người), Cẩm Giàng (421 người), Tứ Kỳ (407 người), Nam Sách (381 người), Kim Thành (235 người) và thị xã Kinh Môn (227 người).

Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh tăng cường kiểm soát người nhập cảnh vào tỉnh, giám sát đặc biệt những người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam (cư trú, lưu trú tại tỉnh) ở các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 5.600 người Hải Dương đang sinh sống ở Liên minh châu Âu