Gần 15 năm tù cho 2 thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke 

24/11/2022 14:48

Sáng 24.11, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang (Hải Dương) xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hoài Nam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.


Bị cáo Nguyễn Hoài Nam (đứng) và Nguyễn  Văn Hùng tại phiên xét xử (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Theo cáo trạng, chiều 12.5.2022, Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2000, trú tại xã Văn Hội) cùng Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2003, trú tại xã Hồng Phúc, cùng huyện Ninh Giang) và 6 người khác uống bia. Trong khi uống bia, Hùng nói với mọi người nếu muốn chơi ma tuý thì bảo Hùng mua cho. 

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, nhóm này đến hát tại quán karaoke X9 thuộc thôn Văn Diệm, xã Hưng Long (Ninh Giang). Nam bảo Hùng lấy cho Nam 3 viên kẹo với giá 300.000 đồng/viên. Hùng đi ra ngoài mua 3 viên ma tuý màu xanh về phòng hát đưa cho Nam sử dụng. 

Một lúc sau, người nhà Nam đến tìm nên cả nhóm đi về phía sau quán X9 trốn. Sau đó Hùng rủ mọi người đến quán karaoke Alibaba ở thôn 2, xã Văn Hội. Hùng hỏi Nam có chơi ma tuý nữa không, Nam lại đưa cho Hùng 1 triệu đồng. Hùng đi mua 3 viên ma túy tổng hợp mang về phòng hát rồi đưa cho Nam và nhóm bạn sử dụng. 

Đến 0 giờ 10 ngày 13.5.2022, Công an huyện Ninh Giang tiến hành kiểm tra. Tại phòng hát quán karaoke Alibaba có mặt Hùng và Nam, lực lượng công an thu giữ 1 mảnh viên nén màu xanh khối lượng 0,028g ma tuý.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoài Nam 7 năm 3 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 6 người còn lại đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy.

​NHƯ THÀNH

(0) Bình luận
Gần 15 năm tù cho 2 thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke