Dù tai nạn giảm, Thái Lan vẫn đau đầu vấn nạn say rượu lái xe

02/01/2020 17:42

Từ 27.12.2019 đến hết ngày 1.1.2020, số vụ tai nạn giao thông chết người ở Thái Lan giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có đến 317 người chết.


Chiếc xe CRV bị lật ngửa và móp mép thê thảm sau va chạm với một chiếc xe khác ở tỉnh Ratchaburi ngày 1.1.2020, làm 1 người chết và 12 người bị thương. Ảnh: Bangkok Post

Theo báo Bangkok Post, ngoài số nạn nhân tử vong, cả nước Thái có 3.160 người bị thương trong 3.076 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tình trạng say rượu lái xe.

Cùng thời điểm này năm 2019, số người chết vì tai nạn giao thông ở Thái Lan là 419 người, số người bị thương là 3.501 người, số vụ tai nạn là 4.422. Như vậy, năm nay, số thương vong và số vụ đều giảm từ lần lượt là gần 25% số tử vong, gần 10% số bị thương và hơn 10% số vụ tai nạn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Songsak Thongsri ngày 2.1 cho biết: "Các trường hợp tai nạn do say rượu lái xe chiếm 39% số vụ, 28% là do lái xe quá tốc độ. 79% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy. Thủ Bangkok là nơi có số người chết nhiều nhất, 14 người".

Tai nạn giao thông và tình trạng say rượu lái xe là vấn đề mà Thái Lan luôn phải vất vả đối phó, tuyên truyền, kêu gọi mỗi dịp lễ lớn trong năm như năm mới dương lịch hoặc tết cổ truyền Songkran.

Hồi đầu năm nay, Thái Lan thậm chí còn tính chuyện khép tội cố ý "giết người" với những người đã say rượu còn ngồi sau tay lái.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dù tai nạn giảm, Thái Lan vẫn đau đầu vấn nạn say rượu lái xe