Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Do Nghĩa

08/11/2021 17:09

Chiều 8.11, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An (Ninh Giang).


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho thôn Do Nghĩa

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, huyện Ninh Giang, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang và xã Nghĩa An cùng tới dự.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đại đoàn kết to lớn của dân tộc, đất nước ta; chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Do Nghĩa trong thời gian qua, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hoá.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chi ủy, Ban Công tác Mặt trận, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thôn Do Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Xã Nghĩa An, thôn Do Nghĩa cần đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi để tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững.

Địa phương cần tiếp tục quy hoạch, mở rộng hệ thống giao thông; làm tốt việc phân loại, thu gom, xử lý nước thải, rác thải; nâng cấp các công trình văn hoá, thể thao; hiện đại hoá hạ tầng điện, nước sạch. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội cần chú trọng bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cho 4 gia đình

Người dân trong thôn cần tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, cùng xây dựng nếp sống nông thôn văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Ninh Giang, xã Nghĩa An và người dân địa phương đề cao cảnh giác, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, giữ vững thành quả để phát triển kinh tế-xã hội.

Thôn Do Nghĩa hiện có 23 dòng họ, 633 hộ với 2.097 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 84 đảng viên. Trong thôn có 10% số hộ giàu, chỉ còn 6 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo. Năm 2021, 98% số hộ trong thôn đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá". Đây là cũng là thôn đầu tiên trong xã đạt danh hiệu "Làng văn hoá" năm 2000 và vẫn giữ vững được danh hiệu này.


Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Do Nghĩa

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" cho 4 gia đình; 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được UBND xã Nghĩa An khen thưởng; 20 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh, huyện tặng quà.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Do Nghĩa