Đòi nợ dẫn đến phạm tội giết người

01/10/2021 09:06

Chỉ từ mẫu thuẫn trong việc đòi nợ, hai nhóm đã tổ chức đâm chém nhau gây mất an ninh, trật tự, thiệt hại về sức khoẻ...


Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 30.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1982, ở số 164, đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, TP Hải Dương), Khương Mạnh Hùng (sinh năm 1986, ở thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện) về tội giết người, cho vay nặng lãi; Ngô Quốc Kiên (sinh năm 2000, ở khu dân cư Tân Lập, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) về tội giết người; Trần Thanh Duy (sinh năm 1992, ở số 87, đường Đào Duy Anh, phường Hải Tân), Đinh Xuân Quang (sinh năm 1997, ở số 3, đường Hàn Thượng, phường Cẩm Thượng, cùng TP Hải Dương) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra cũng như lời khai tại phiên tòa, Văn Tùng thuê ki ốt số 5 đường Nguyễn Thị Duệ (TP Hải Dương) làm địa điểm kinh doanh, tư vấn, hỗ trợ tài chính, ký gửi nhà đất và thuê Hùng trông coi, quản lý. Từ năm 2017-2020, ông Trần Văn D., nhà ở đường Nguyễn Thị Duệ vay của Văn Tùng 140 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần chưa trả.

Khoảng 10 giờ ngày 14.4.2021, Văn Tùng bảo Hùng, Kiên vào nhà ông D. đòi nợ. Tại đây, Hùng gặp Duy và xảy ra xô xát, đánh nhau. Duy cầm chén sứ ném làm mẻ răng Hùng, dùng điếu cày, chày sắt đánh nhiều nhát vào người. Quang cũng xông vào đấm, đá Hùng. Hậu quả, Hùng bị thương tích 3%.

Sau đó, Hùng, Kiên quay lại ki ốt số 5 lấy tuýp sắt, kiếm định quay lại nhà ông D. để đánh lại Duy thì được Văn Tùng ngăn lại. Tại đây, các đối tượng chuẩn bị đao, kiếm đợi nhóm của Duy đến. Ít phút sau, Trần Thanh Tùng (con rể ông D.), Duy cầm theo dao bấm cùng Quang đến ki ốt số 5 để giải quyết mâu thuẫn thì bị Văn Tùng, Hùng, Kiên cầm đao, kiếm đuổi chém. Trong đó, Văn Tùng cầm đao chém 1 nhát vào đầu làm Thanh Tùng bị thương tích 95%, chém Duy nhưng không được. Hùng chém 1 nhát vào đầu khiến Duy bị thương tích 6%.

Cùng với hành vi phạm tội trên, từ năm 2020 đến ngày 14.4.2021, Văn Tùng, Hùng cho vay nặng lãi đối với 4 trường hợp ở TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ tổng số tiền 1 tỷ 192 triệu đồng, số lãi thu về hơn 315,5 triệu đồng, số tiền Văn Tùng thu lời bất chính hơn 280,3 triệu đồng.

Trong vụ án này, Văn Tùng là chủ mưu, thực hiện tích cực, Hùng, Kiên là người thực hành.

Duy gây thương tích cho Hùng phải chịu độc lập về hành vi của mình. Ngoài ra, cùng Quang xô xát, đánh nhau ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự của địa phương.

Đối với trường hợp Thanh Tùng bị thương tích 95% hiện không đủ khả năng để làm việc sẽ xem xét xử lý sau.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Tùng 15 năm tù về tội giết người, 12 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Khương Mạnh Hùng chịu 13 năm tù về tội giết người, 9 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổng hợp hình phạt 13 năm 9 tháng tù.

Ngô Quốc Kiên lĩnh 10 năm tù về tội giết người.

Trần Thành Duy bị 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt 3 năm 6 tháng tù.

Đinh Xuân Quang lĩnh 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Về hình phạt bổ sung, bị cáo Nguyễn Văn Tùng bị phạt 50 triệu đồng, bị cáo Khương Mạnh Hùng 30 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định.

Trong số các bị cáo, Hùng đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội cướp tài sản vào năm 2003. Duy hai lần bị phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng vào các năm 2011, 2012, hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau vào các năm 2008 và 2012.

DT

(0) Bình luận
Đòi nợ dẫn đến phạm tội giết người