Đoàn nữ đại biểu Quốc hội khảo sát, làm việc tại Hải Dương

02/07/2022 12:47

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá cao những hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và mong muốn các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sự phát triển của tỉnh Hải Dương.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội tặng ảnh tòa nhà Quốc hội cho Tỉnh ủy Hải Dương. Ảnh: Hoàng Công

Sáng 2.7, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH làm Trưởng đoàn về khảo sát, làm việc tại Hải Dương.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội: Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ ĐBQH; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Ban công tác đại biểu, Phó Chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH; một số nữ lãnh đạo, thành viên các uỷ ban, hội đồng của Quốc hội cùng dự.

Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã thông tin tới các nữ đại biểu Quốc hội về tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương thời gian qua. Năm 2021, với tinh thần “Vượt khó, tăng tốc”, Hải Dương đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đạt và vượt 11 trong 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2021 tăng 34 bậc, đứng thứ 13 cả nước. Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Năm 2022, với chủ đề "Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Hải Dương là 11,8%,  đứng thứ 6 cả nước và đứng thứ 2 trong vùng đồng bằng sông Hồng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đánh giá thời điểm của chuyến khảo sát là rất phù hợp, khi Kỳ họp thứ 3 vừa kết thúc tốt đẹp, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, để lại nhiều ấn tượng với cử tri và nhân dân; mong muốn các nữ ĐBQH sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với Đoàn ĐBQH tỉnh, sự phát triển của tỉnh Hải Dương.  

Chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH Nguyễn Thúy Anh bày tỏ ấn tượng, chúc mừng những kết quả phát triển mạnh mẽ và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương đạt được thời gian qua.

Chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH cho biết cuộc khảo sát  là cơ hội để tìm hiểu thêm về sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương, khám phá nền văn hóa giàu bản sắc của khu vực đồng bằng sông Hồng và là cơ hội để Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam và Câu lạc bộ nữ đại biểu tỉnh Hải Dương trao đổi kinh nghiệm về nghị trường; kinh nghiệm hoạt động đại biểu...

Phấn khởi khi thấy tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước và các đoàn thể ở Hải Dương nhiệm kỳ này tăng lên so với nhiệm kỳ trước, nhiều cán bộ nữ trẻ tuổi đã được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của các phòng, ban, ngành, đồng chí Chủ tịch Nhóm nữ ĐBQH Nguyễn Thúy Anh đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ nữ và các nữ đại biểu dân cử nâng cao, khẳng định, phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh, đất nước.

Trong ngày 2.7, đoàn nữ ĐBQH đi thăm, khảo sát thực tế tại Công ty CP Gốm Chu Đậu (Nam Sách) và một số xã trồng vải thiều ở Thanh Hà.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn nữ đại biểu Quốc hội khảo sát, làm việc tại Hải Dương