Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri tại 3 huyện

30/09/2022 23:22

Ngày 30.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chia thành các tổ tiếp xúc cử tri tại các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Kim Thành.


 Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thanh Miện

Sáng 30.9, các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hải Hưng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Miện.

Chiều cùng ngày, tại xã Bình Minh, Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri huyện Bình Giang có các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Các đồng chí: Nguyễn Hải Hưng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Thành.


Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Kim Thành 

Đại diện các tổ đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư sau Kỳ họp thứ 3; trả lời và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, 5 cử tri huyện Thanh Miện đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị nhiều bất cập tại địa phương trong việc chậm trễ di chuyển đường điện sau khi mở rộng đường phục vụ xây dựng nông thôn mới; chậm đấu nối điện phục vụ đời sống người dân tại nhiều khu dân cư mới; bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất; vệ sinh môi trường không bảo đảm do lượng rác thải từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ lớn, nhiều bãi rác hết sức chứa; hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải ô nhiễm, lòng sông bị thu hẹp; chế độ lương cho giáo viên chưa thoả đáng...


Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đến cử tri huyện Bình Giang

Cử tri huyện Bình Giang cho biết người dân đang gặp khó khăn do diện tích canh tác ngày càng giảm, giá phân bón tăng, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Cử tri đề nghị Trung ương quan tâm, có chính sách hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Về lĩnh vực chính sách, pháp luật, cử tri mong muốn được nâng cao chế độ, chính sách cho người cao tuổi, người khuyết tật; Quốc hội cần sửa đổi Luật Đất đai để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; nâng cao hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã; tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cử tri huyện Kim Thành kiến nghị Quốc hội, tỉnh xem xét mở rộng mặt một số cầu vượt qua quốc lộ 5 thuộc địa bàn huyện bởi mặt cầu rất nhỏ hẹp, không phát huy được tác dụng. Trước mắt, cần xem xét lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông tại các điểm lên xuống cầu, tránh tình trạng ách tắc. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở công an xã, một số công trình trọng điểm của huyện.


 Cử tri thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) đề nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân

Về lĩnh vực y tế, giáo dục, cử tri huyện Kim Thành cho rằng tình trạng thiếu trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, nhân lực đang xảy ra tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh; đề nghị Quốc hội, tỉnh quan tâm đầu tư nhân lực, cơ sở hạ tầng, thiết bị cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Cần sớm có chính sách hỗ trợ, thu hút các em sinh viên sư phạm mới ra trường về làm việc tại các cơ sở giáo dục, có chính sách ưu đãi thu hút giáo viên giỏi… Từ ngày 1.6, Văn phòng Đăng ký sử dụng đất các huyện chuyển về tỉnh quản lý nhưng việc giải quyết nhu cầu làm thủ tục đất đai của người dân tại địa phương gặp nhiều khó khăn, tiến độ giải quyết chậm…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thanh Miện, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải đáp một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu cho biết tình trạng ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải cần phải giải quyết liên tỉnh, có giải pháp quyết liệt từ Chính phủ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và sẽ chuyển tải, kiến nghị Trung ương giải quyết vấn đề này; đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm xả thải ra hệ thống Bắc Hưng Hải, người dân cần tích cực phân loại, xử lý rác tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường. Uỷ ban MTTQ tỉnh cần tăng cường tổ chức hội nghị phản biện với các chính sách, mời chuyên gia, đông đảo nhân dân tham dự để đóng góp ý kiến.


Cử tri huyện Kim Thành kiến nghị có chính sách hỗ trợ, thu hút các sinh viên sư phạm mới ra trường về làm việc tại các cơ sở giáo dục

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Giang, đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đề nghị UBND huyện Bình Giang tăng cường giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau kỷ luật cần được chú trọng, kỹ lưỡng.

Thay mặt Tổ đại biểu, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Kim Thành để kiến nghị với Quốc hội, các cấp, ngành, liên quan xem xét giải quyết, trả lời; đề nghị tỉnh và huyện Kim Thành quan tâm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình.

VY TUYẾT

(0) Bình luận
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri tại 3 huyện