Đi hỏi mua chó, tiện thể lấy trộm tiền

16/08/2022 19:31

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc vừa quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thảo (sinh năm 1962, ở thôn Đồng Lại, xã Liên Hồng, TP Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Thảo làm nghề mua bán chó, hằng ngày đến nhiều nơi trong tỉnh tìm mua chó của người dân về bán lại cho các nhà hàng.

Sáng 5.8, Thảo đi xe mô tô chở theo một chiếc lồng kim loại đến khu vực xã Lê Lợi (Gia Lộc) tìm mua chó. Đến nhà chị Hoàng Thị N. ở thôn Anh, Thảo dựng xe ngoài cổng rồi đi bộ vào trong sân, gọi nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Thảo đi vào trong nhà chị N. để gọi tìm người nhưng chỉ thấy hai cháu nhỏ đang chơi. Quay ra, Thảo nhìn thấy ở cầu thang có 1 chiếc ví liền mở ra lấy 1,6 triệu đồng. Đúng lúc này, chị N. về nhìn thấy liền hô hoán. Thảo giật mình cầm chiếc ví và tiền bỏ chạy. Chị N. và con gái tiếp tục hô bắt trộm. Biết không chạy thoát, Thảo dừng lại đưa trả ví và tiền cho chị N. Sau đó, gia đình chị N. bàn giao Thảo cho Công an xã Lê Lợi.

DT

(0) Bình luận
Đi hỏi mua chó, tiện thể lấy trộm tiền