Đại sứ tại Liên hợp quốc đột tử vì bỏ phiếu quá mệt

20/04/2018 14:56

Đại sứ của Bờ Biển Ngà tại Liên hợp quốc đã qua đời nhanh chóng ở bệnh viện tại New York (Mỹ) vì làm việc quá sức trong vấn đề Syria.

Đại sứ tại LHQ đột tử vì bỏ phiếu quá mệt - Ảnh 1.

Đại sứ Bernard Tanoh-Boutchoue và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Ảnh: AFP

Các nguồn tin ngoại giao cho Hãng tin AFP biết rằng đại sứ Bernard Tanoh-Boutchoue (67 tuổi) vừa được thuyên chuyển từ Nga về New York làm việc ở trụ sở Liên hợp quốc hồi tháng 12.2017.

Do Bờ Biển Ngà bắt đầu giữ vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA) từ đầu năm nay cho nhiệm kỳ 2 năm nên trong cuộc vận động bỏ phiếu liên miên trong vấn đề Syria vừa qua, đại sứ Tanoh-Boutchoue bị chính phủ của mình gọi về nước liên tục để tham vấn.

Một nguồn thân cận với gia đình đại sứ Tanoh-Boutchoue cho biết ông rất mệt mỏi về tinh thần và thể chất sau những chuyến đi lại con thoi như thế.

Chẳng hạn theo lệnh của lãnh đạo nước nhà, ông đã vắng mặt trong một cuộc bỏ phiếu tại HĐBA về vấn đề Syria và điều này đã gây ra sự tức giận cho các thành viên khác của HĐBA.

Khi trở lại New York, tình hình sức khỏe ông xấu đi và ông phải nhập viện không lâu sau đó.

Cho đến nay thông tin chính thức về nguyên nhân qua đời của đại sứ Tanoh-Boutchoue vẫn chưa được công bố.

Đại sứ tại LHQ đột tử vì bỏ phiếu quá mệt - Ảnh 2.

Đại sứ Bernard Tanoh-Boutchoue từng là chuyên gia về các quốc gia thuộc khối Liên xô (cũ) - Ảnh: AFP

Sáng 19.4 (giờ Mỹ), HĐBA Liên hợp quốc đã tiến hành phút mặc niệm để tưởng nhớ đại sứ Tanoh-Boutchoue trước khi bắt đầu vào việc.

"Chúng ta đã mất đi một nhà ngoại giao lớn và chúng ta nhớ mãi những lời phát biểu của ông ấy", đại sứ Peru Gustavo Meza-Cuadra - chủ tịch đương nhiệm của HĐBA, phát biểu trước phút mặc niệm.

"Đó là một người chân thực, thẳng thắn, cái chết của ông là một mất mát lớn vào lúc những người như ông ấy là rất cần thiết", đại sứ Tekeda Alemu của Ethiopia phát biểu trên Hãng tin AFP.

Nhưng với câu hỏi liệu các đại sứ ở HĐBA có gặp nhiều sức ép vào lúc này không thì đại sứ Tekeda Alemu từ chối trả lời.

Trước HĐBA, đại sứ Tekeda Alemu có nói rằng "từ ba tuần qua", đại sứ Bernard Tanoh-Boutchoue của Bờ Biển Ngà "đã phải làm việc với cường độ bất thường".

Đại sứ tại LHQ đột tử vì bỏ phiếu quá mệt - Ảnh 3.

Một phiên họp của HĐBA vào ngày 28.3 trong đó có vấn đề về Syria - Ảnh: AFP

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại sứ tại Liên hợp quốc đột tử vì bỏ phiếu quá mệt