Cơ sở của Tập đoàn Dầu khí Aramco bị máy bay không người lái tấn công

14/09/2019 18:36

Hai nhà máy của Tập đoàn Dầu khí nhà nước Aramco ở TP Abqaia và Khuraos đã bị máy bay không người lái tấn công và gây hỏa hoạn.


Một cơ sở lọc dầu tại Haradh, cách TP Dhahran của Saudi Arabia khoảng 280km về phía tây nam

Ngày 14.9, Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết hai nhà máy của Tập đoàn dầu khí nhà nước Aramco ở TP Abqaia và Khuraos đã bị máy bay không người lái tấn công và gây hỏa hoạn.


Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia dẫn thông báo của người phát ngôn bộ trên cho biết các vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát. Hiện chưa rõ các vụ tấn công là do tổ chức, cá nhân nào thực hiện.

Trước đó, kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cơ sở của Tập đoàn Aramco ở TP Abqaia, miền đông quốc gia này. Kênh truyền hình trên cho biết hỏa hoạn đã được khống chế.

TP Abqaia cách tỉnh Dhahran 60km về phía Tây Nam. Đây được coi là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới.

Theo TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ sở của Tập đoàn Dầu khí Aramco bị máy bay không người lái tấn công