Cháy bãi tập kết phế liệu công nghiệp

11/09/2021 17:19

Sau hơn 2 giờ, đám cháy tại bãi phế liệu ở Công ty CP Hoàng Long Steel (Bình Giang) đã được dập tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại về người.

Khói đen từ vụ cháy bốc cao

Khoảng 10 giờ 10 ngày 11.9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) nhận được tin báo tại Công ty CP Hoàng Long Steel có địa chỉ ở xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) xảy ra cháy bãi phế liệu. 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã cử 3 xe chữa cháy, 21 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập tắt ngọn lửa

Đám cháy rộng khoảng 150 m2 ngoài trời trong bãi tập kết phế liệu công nghiệp với khoảng 100 m3 gồm các loại nilon, bao dứa, bông xốp, tơ sợi và các chất thải công nghiệp khác dễ cháy. Đám cháy tỏa khói đen bao phủ cả khu vực và thải ra nhiều khói, khí độc.

Đây là bãi tập kết của bà Phạm Thị Bích, ở thôn Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) thuê mặt bằng của Công ty CP Hoàng Long Steel.

Đám cháy rộng khoảng 150 m2

Sau hơn 2 giờ chữa cháy, lực lượng công an đã khống chế, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiêu rụi khoảng 30 m3 rác thải.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản vụ cháy.

DT

(0) Bình luận
Cháy bãi tập kết phế liệu công nghiệp