Campuchia long trọng tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh

09/11/2021 16:15

Đại lễ kỷ niệm 68 năm ngày Độc lập (Quốc khánh) Vương quốc Campuchia (9.11.1953-9.11.2021) diễn ra tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh sáng 9.11.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ kỷ niệm

Ngày 9.11, hàng vạn người dân Campuchia trên khắp cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Độc lập (Quốc khánh) Vương quốc Campuchia (9.11.1953-9.11.2021).

Đại lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia diễn ra tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh sáng cùng ngày dưới sự chủ trì của Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni cùng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum; Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin và Thủ tướng Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Đông đảo đại diện các cơ quan, đoàn thể Campuchia; đại diện ngoại giao đoàn tại thủ đô Phnom Penh; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cũng tham dự buổi lễ.

Tại Đài Độc lập, Quốc vương Norodom Sihamoni thực hiện nghi lễ châm “Ngọn đuốc Chiến thắng.” Ngọn đuốc sẽ được thắp sáng tại đây trong ba ngày liên tiếp.

Ngày lễ Độc lập 9.11 là dịp để người dân Campuchia, đặc biệt là thế hệ trẻ ôn lại những bài học trong quá khứ, về sự nghiệp cao cả của Cố Quốc vương Samdech Preah Norodom Sihanouk, cha đẻ của nền độc lập Campuchia, người đã cống hiến trọn đời vì nền độc lập dân tộc.

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) dẫn bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen nhân sự kiện trọng đại này. Ông gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể người dân Campuchia trong dịp 68 năm ngày Campuchia giành được độc lập.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Trong ngày 9.11, Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken đã gửi thư chúc mừng toàn thể nhân dân Campuchia.

Hãng thông tấn AKP trích dẫn bức thư của Ngoại trưởng Blinken nêu rõ “Thay mặt cho nước Mỹ, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến nhân dân Campuchia trong dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Độc lập 9.11. Nước Mỹ mong muốn hợp tác cùng Campuchia, nước sẽ giữ ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới để duy trì hòa bình và an ninh thông qua cương vị lãnh đạo mạnh mẽ vì sự phát triển bền vững của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Theo dự kiến, trong các tối 9 và 11.11, Campuchia sẽ tổ chức bắn pháo hoa trước cửa Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh để ăn mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Campuchia long trọng tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh