Bé gái một tuổi bị người giữ trẻ "đánh tử vong"

29/05/2022 06:15

Bé gái một tuổi được người giữ trẻ đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, thi thể có nhiều vết thương.

Ngày 28.5, nguồn tin từ Công an quận Bình Tân cho biết đã phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập cô gái giữ trẻ 21 tuổi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Cô này được cho là thừa nhận trước đó đã đánh nạn nhân.

Cảnh sát niêm phong căn nhà, nơi bé gái được gửi trông. Ảnh: Nhật Vy

Chiều hôm qua, cảnh sát nhận tin báo của bệnh viện về việc bé gái tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện trên người bé có nhiều vết bầm, nghi bị đánh. Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường và tử thi, kết quả cho thấy bé bị đa chấn thương vùng bụng, nghi do tác động ngoại lực.

Mẹ nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày đã gửi con cho cô gái giữ trẻ như mọi khi. Vài tiếng sau cô này gọi, nói bé bị ho, ọc sữa và đang tím tái. Chị vội đến cùng người giữ trẻ đưa con đi cấp cứu nhưng không kịp.

Theo cơ quan điều tra, cô gái thừa nhận do tức giận vì bé ọc sữa nên đã đánh vào bụng cháu. Một lúc sau bé lả đi, tím tái, cô sợ hãi gọi cho mẹ nạn nhân.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Bé gái một tuổi bị người giữ trẻ "đánh tử vong"