Bắn súng, đốt ô tô để đòi nợ

15/06/2022 18:21

Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Tư đã phải chịu mức án nhiều năm tù.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 15.6, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa các bị cáo Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1990, ở khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ), Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989, ở khu dân cư Vĩnh Đại 1), Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1996, ở khu dân cư Vĩnh Long, cùng phường Văn Đức, TP Chí Linh) và Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1990, ở xã Văn Tố, Tứ Kỳ) về các tội: cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cuối năm 2020, Luân nhặt được khẩu súng tiểu liên có chữ "Colt Ar-15" và khẩu súng bắn đạn ghém có chữ "Baikal" cùng 89 viên đạn rồi đưa cho Dũng cất giấu.

Năm 2020, do cần tiền kinh doanh, anh Trương Đình Q., ở khu dân cư Hùng Vương (phường Sao Đỏ) nhiều lần vay của Luân với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng. Sau đó, Luân nhiều lần đòi nhưng không được. Do nợ nần, anh Q. đã rời khỏi địa phương.

Rạng sáng 7.2.2021, theo chỉ đạo của Luân, Quang đi xe máy chở Dũng mang theo khẩu súng bắn đạn ghém đến trước cửa nhà ông Trương Đình L. (bố đẻ của anh Q., ở phường Sao Đỏ). Dũng dùng súng bắn 5 phát đạn vào cửa cuốn nhà ông L. làm hư hỏng 18 thanh nan trị giá 9 triệu đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 4.8.2021, Luân, Dũng cùng một số người khác đến nhà anh Lê Văn T. (ở phường Tân Dân) để đòi 2 tỷ 589 triệu đồng do anh T. nợ Luân chưa trả. Rạng sáng 6.8.2021, sau khi thống nhất với Luân, Dũng dùng xăng đốt cửa cuốn nhà anh T. nhưng vẫn không đòi được tiền. 4 ngày sau, Dũng cùng Nguyễn Văn Tư dùng xăng đốt xe ô tô tải 34C-038.40 là phương tiện gia đình anh T. thuê lại để làm ăn. Hậu quả, chiếc xe tải bị thiệt hại gần 104 triệu đồng.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Luân tổng hợp 13 năm 3 tháng tù, Dũng 12 năm 3 tháng tù, Tư 7 năm 9 tháng tù, Quang 5 năm 3 tháng tù.

Trước đó, Luân 2 lần bị phạt tù về các tội đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, 1 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Quang bị phạt tù về tội đánh bạc, 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau, đánh bạc.

DT

(0) Bình luận
Bắn súng, đốt ô tô để đòi nợ