9 đối tượng đánh bạc trong ngôi nhà hoang

08/12/2021 19:02

Khi 9 đối tượng đang chơi xóc đĩa tại một ngôi nhà hoang ở thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Sáng 8.12, Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các bị cáo Hà Đức Lai (sinh năm 1991), Đặng Đình Khanh (sinh năm 1992) và 7 đối tượng khác đều ở thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) cùng về tội đánh bạc.

Khoảng 12 giờ ngày 8.8.2021, sau khi ăn trưa xong, Vũ Hữu Quang (sinh năm 1995) và Hà Đức Lai đi bộ đến ngôi nhà bỏ hoang ở thôn để đánh bạc. Đến cổng, Quang, Lai gặp Vũ Duy Huân (sinh năm 1991), Vũ Duy Công (sinh năm 1989) cũng đến nơi. Vào trong, 4 đối tượng thấy trên nền nhà đã trải sẵn chiếu và có một bộ bài tú lơ khơ 52 quân. Lai rủ mọi người đánh bạc bằng hình thức đánh sâm lốc. Một lúc sau có Đặng Đình Quynh (sinh năm 1991), Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1999), Lương Công Quý (sinh năm 1991), Khanh, Đặng Đình Đáng (sinh năm 1962) đến ngồi xem. Do bị thua hết tiền nên Công bảo Quynh vào thay chỗ. Thấy đông người chơi, Khanh nói với mọi người chuyển sang đánh xóc đĩa. Khanh lấy bát, đĩa sứ và 4 quân bài vị có sẵn để đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc đến 16 giờ 30 cùng ngày thì bị lực lượng Công an huyện Bình Giang bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường 5,3 triệu đồng và vật chứng. Khi bắt giữ, lợi dụng sơ hở, các đối tượng Quang, Quynh, Lai, Quý, Hoàng chạy thoát. Sau đó, các đối tượng này lần lượt đến đầu thú. Quá trình điều ra, làm rõ, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 10,6 triệu đồng.

Trong vụ án này, Lai, Khanh là người khởi xướng, chuẩn bị công cụ nên giữ vai trò chính, các đối tượng khác là người thực hành.

Tòa tuyên phạt: bị cáo Hoàng 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng tại Bản án số 47/2019/HSST ngày 29.3.2019 của Tòa án Nhân dân TP Hải Dương (được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam), buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 24 tháng 7 ngày tù. Các bị cáo bị tuyên phạt tù nhưng cho hưởng án treo gồm: Lai 10 tháng, Khanh 9 tháng, Quang 8 tháng, Công 8 tháng. Các bị cáo Quynh, Huân, Quý, Đáng bị phạt từ 9 - 11 tháng cải tạo không giam giữ.

DT

(0) Bình luận
 9 đối tượng đánh bạc trong ngôi nhà hoang