7 đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép lĩnh án

30/12/2021 15:03

Ngày 29.12, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Phạm Thị Hà (sinh năm 1986 ở thôn Kim Đới, xã Chí Minh, Tứ Kỳ) cùng 6 đồng phạm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Từ ngày 20.2 đến ngày 24.3.2021, Hà cùng Sầm Văn Định (sinh năm 1997), Sầm Văn Cường (sinh năm 2001), Trương Văn Tiên (sinh năm 2000, cùng ở thôn Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) đã tổ chức 8 chuyến đón, đưa 27 người từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép. Địa điểm đưa đón người nhập cảnh trái phép từ cột mốc 718, thuộc thôn Kéo Sỹ đến đèo Bông Lau, thuộc huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Các trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau đó được các đối tượng đưa vào TP Hồ Chí Minh.

Trong vụ án này, Hà đã trực tiếp thu 246 triệu đồng của các trường hợp nhập cảnh trái phép. Trừ chi phí tổ chức cho họ vào TP Hồ Chí Minh, Hà hưởng lợi bất chính 93 triệu đồng. Định trực tiếp thu hơn 236,2 triệu đồng, hưởng lợi bất chính hơn 114,2 triệu đồng. Cường hưởng lợi bất chính 90 triệu đồng. Tiên hưởng lợi bất chính 32 triệu đồng.

Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1991 ở thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, Tứ Kỳ) đã tham gia tổ chức 6 chuyến đón, đưa 21 người từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép. Trong đó, có 3 chuyến trực tiếp đến đèo Bông Lau nhận người, 3 chuyến tham gia một số công đoạn đưa đón người nhập cảnh trái phép và được hưởng lợi bất chính 93 triệu đồng.

Vũ Thành Long (sinh năm 1987 ở thôn Cẩm La, xã Đồng Lạc, Nam Sách) tham gia 2 chuyến đón 6 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đèo Bông Lau về TP Hải Dương. Hoàng Thị Thoa (sinh năm 1993 nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Phong, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã thỏa thuận và dẫn mối cho Hà tổ chức 1 chuyến đón 3 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đèo Bông Lau rồi đưa vào TP Hồ Chí Minh. Thoa đã chuyển khoản cho Hà tiền công là 36 triệu đồng.

Với những hành vi phạm tội trên, tòa tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thị Hà 8 năm tù, Sầm Văn Định 7 năm 6 tháng tù, Sầm Văn Cường, Nguyễn Xuân Thắng mỗi người 7 năm tù, Trương Văn Tiên 6 năm tù, Vũ Thành Long 4 năm tù và Hoàng Thị Thoa 18 tháng tù.

DT

(0) Bình luận
7 đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép lĩnh án