5 đối tượng trộm cắp tài sản doanh nghiệp lĩnh án

13/11/2021 11:09

Lợi dụng sơ hở của doanh nghiệp, đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (Thanh Miện) đã cấu kết với 4 đối tượng khác lấy trộm hàng hóa.

Ngày 12.11, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện xét xử sơ thẩm vụ án hình sự các bị cáo: Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ Trung Liên, Đào Anh Vũ, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Phúc về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 7.7, Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1993 ở khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện) gặp Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1999 ở thôn Đông Thượng, xã Đồng Quang, Gia Lộc) tại khu vực kho số 4 của Công ty TNHH Leotech Việt Nam ở thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) và rủ Tuấn Anh trộm cắp tài sản của công ty.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn Anh dùng xe kéo một pallet (kệ kê hàng) đồ chơi trẻ em gồm 120 hộp thành phẩm từ hành lang của xưởng lắp ráp vào cất giấu ở kho số 4. Sáng 8.7, Tuấn Anh lại kéo một xe đồ chơi thành phẩm từ cuối khu vực chuyền 5 của xưởng lắp ráp cất giấu vào kho số 4. Xong việc, Tuấn Anh báo cho Hải về việc đã lấy được hàng và địa điểm cất giấu. Lợi dụng lúc không có người, Hải và Tuấn Anh dùng các tấm bìa catton và băng dính bọc, dán xung quanh các pallet nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Hải gọi điện cho Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 2000 ở thôn Thúy Lâm) là công nhân xưởng lắp ráp đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện để nhờ nhận số hàng mà Hải và Tuấn Anh lấy trộm của công ty. Phúc biết đó là tài sản trộm cắp nhưng do Hải hứa hẹn xong việc sẽ trả tiền nợ Phúc từ trước nên đã đồng ý.

Cùng ngày, Đào Anh Vũ (sinh năm 1985 ở xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 90C-090.25 chở hàng bìa catton của Công ty TNHH Bao bì Cầu Vồng có địa chỉ ở xã Kim Bình, TP Phủ Lý đến giao hàng tại Công ty TNHH Leotech Việt Nam, trên xe còn có Đỗ Trung Liêm (sinh năm 1988 ở thôn Đồng Tiến, xã Kim Bình, TP Phủ Lý). Vũ đỗ xe tại khu vực cửa kho số 2, Hải được giao nhiệm vụ nhận hàng. Sau khi nhận hàng xong, Hải nói với Liêm và Vũ mang giúp hàng ra ngoài, sẽ trả tiền công sau. Khi xe ra đến cổng công ty thì Công an huyện Thanh Miện phối hợp với bảo vệ của công ty kiểm tra, thu giữ vật chứng. Biết việc 2 pallet hàng bị giữ lại, Hải gọi điện thông báo cho Phúc là hàng không chuyển ra ngoài được rồi bỏ trốn. Tổng trị giá tài sản các đối tượng trộm cắp hơn 111 triệu đồng.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Hải 34 tháng tù, bị cáo Liêm 31 tháng tù, bị cáo Vũ 30 tháng tù, bị cáo Tuấn Anh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Phúc 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

PV 


(0) Bình luận
5 đối tượng trộm cắp tài sản doanh nghiệp lĩnh án