5 đối tượng chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt A22

08/10/2021 11:23

Công an huyện Bình Giang đã tiếp nhận vụ việc 5 trường hợp chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch.


Xe ô tô do anh Lương Kỳ Anh lái

Khoảng 15 giờ 30 ngày 7.10, tại chốt kiểm dịch A22, đặt tại địa bàn xã Vĩnh Hưng (Bình Giang), anh Lương Kỳ Anh (sinh năm 1997, ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) lái xe ô tô 12A-018.08 chở 5 người gồm: chị Đào Thị Thu Hà (sinh năm 1966, ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh), chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1974, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên), anh Trịnh Văn Tuấn (sinh năm 1982, ở xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, cùng tỉnh Bắc Giang), vợ chồng ông bà Trần Kim Ngọc (sinh năm 1966), Lương Văn Bẩy (sinh năm 1970, ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn). Xe đi từ Thanh Hóa về qua chốt để đi các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn. Đến chốt, lực lượng chức năng đề nghị 6 người xuất trình giấy tờ, giấy trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR. Trong các trường hợp trên, chỉ có anh Tuấn đủ điều kiện qua chốt do có giấy trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp PCR. Các trường hợp còn lại không đủ điều kiện qua chốt do chỉ có giấy xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 từ ngày 5.10.

Dù được giải thích kỹ nhưng 5 người không đủ điều kiện qua chốt không chấp hành, chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng. Các trường hợp trên chống đối trong khoảng 40 phút khiến tình trạng giao thông tại đây ùn ứ.

Công an huyện Bình Giang đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, làm rõ hành vi của từng trường hợp để xử lý theo quy định của pháp luật.


DT

(0) Bình luận
5 đối tượng chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt A22