2 lần bị kết án vẫn đi trộm cửa sắt

08/12/2021 09:36

Sáng 7.12, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn tuyên phạt Lê Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại khu dân cư Duẩn Khê, phường Long Xuyên (Kinh Môn) 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 10.7, tại điếm canh đê thuộc Hạt Quản lý đê Kinh Môn ở khu dân cư Nhất Sơn, Trường lấy trộm 3 cánh cửa sổ bằng sắt, tổng trọng lượng 69 kg, trị giá 1 triệu 856.400 đồng; sau đó đem bán được 610.000 đồng.

Đến trưa 27.7, tại Trạm biến áp Thái Thịnh A do Điện lực Kinh Môn quản lý ở khu dân cư Tống Xá (cùng phường Thái Thịnh, Kinh Môn), Trường lấy trộm 2 cánh cửa bằng sắt, trọng lượng 45 kg, trị giá 247.000 đồng và 1 cánh cửa tôn nặng 26 kg, trị giá 422.500 đồng; sau đó đem bán được 650.000 đồng. 

Trường đã 2 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích.

NGUYỄN THỊ NHUNG

(0) Bình luận
2 lần bị kết án vẫn đi trộm cửa sắt