18 người chết vì tai nạn giao thông đường bộ trong 3 ngày nghỉ lễ

04/09/2021 19:31

Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và làm bị thương 30 người, tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

18 nguoi chet vi tai nan giao thong duong bo trong dip nghi le hinh anh 1

(Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo số liệu tổng hợp của Cục Cảnh sát giao thông, ngày 4.9 - ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, cả nước xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 10 người.

Tất cả số vụ tai nạn này đều xảy ra trên tuyến đường bộ. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 19 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 người chết và giảm 17 người bị thương.

Như vậy, so với ngày 3.9, tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết, nhưng số người bị thương lại tăng, cụ thể, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và tăng 1 người bị thương.

Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và làm bị thương 30 người, tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, kết hợp phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Trong ngày, toàn lực lượng đã phát hiện, xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền gần 2 tỷ đồng.

Trên tuyến đường bộ phát hiện xử lý 1.929 trường hợp vi phạm; tạm giữ 14 xe ô tô, 209 xe mô tô; tước 201 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 55 trường hợp. Trên tuyến đường thủy phát hiện xử lý 76 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 50 triệu đồng.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
18 người chết vì tai nạn giao thông đường bộ trong 3 ngày nghỉ lễ