Diện mạo mới ở Cổ Dũng

22/04/2023 15:03

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, diện mạo nông thôn xã Cổ Dũng (Kim Thành) đã ngày càng khởi sắc.


Nhà văn hóa thôn Giữa - công trình trọng điểm của xã đã được đầu tư bằng nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp

Những kết quả đạt được trong gần 3 năm qua là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cổ Dũng phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Không còn điểm “nóng” về an ninh chính trị

Cuối năm 2016, xã Cổ Dũng có chủ trương xây dựng chợ Giống mới ra khu Đồng Hóp, thôn Bắc và dành toàn bộ diện tích chợ cũ cho công trình công cộng. Nguyên nhân do chợ cũ đã xuống cấp, chật hẹp không bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy... 

Năm 2018, HTX Thương mại dịch vụ và xây dựng Cổ Dũng đã đầu tư Dự án "Xây dựng khu chợ, dịch vụ thương mại" tại xã. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh tại đây vẫn chây ỳ không chịu hợp tác, thường xuyên tụ tập đông người, tổ chức các đoàn biểu tình lên tỉnh, huyện gây mất an ninh trật tự, khiến địa phương trở thành điểm nóng về an ninh chính trị. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cổ Dũng nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” trên địa bàn là nhiệm vụ đột phá đầu tiên. Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chủ động nắm bắt nguyện vọng nhân dân về chính sách hỗ trợ; Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể các thôn tích cực tuyên truyền, vận động tiểu thương còn kinh doanh tại chợ Giống cũ di dời, hoàn trả mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án.

Địa phương cũng hỗ trợ tiền thuế môn bài cho các hộ tiếp tục chuyển sang kinh doanh ở chợ Giống mới. Các hộ kinh doanh không nộp thuế môn bài cũng nhận hỗ trợ 2,8 triệu đồng/hộ. HTX Thương mại dịch vụ và xây dựng Cổ Dũng hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ có hợp đồng tại chợ Giống cũ đăng ký thuê ki-ốt tại chợ mới... Tháng 2.2022, toàn bộ các hộ kinh doanh tại chợ Giống cũ đã di chuyển hàng hoá, tài sản ra khỏi chợ, hoàn thành giải phóng mặt bằng. Điểm nóng về an ninh chính trị tại địa phương được giải quyết. 

Hoàn thành nhiều công trình

Xã Cổ Dũng xây dựng 10 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu thực hiện 5 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 81 triệu đồng/người; giảm 2/3 số hộ nghèo theo điều tra năm 2020; giữ vững 3/3 làng văn hóa; năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng 10% so với dự toán giao...

Cổ Dũng xác định để năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là một việc khó, cần làm từng bước, nỗ lực từng năm, trước hết là phải đạt nông thôn mới nâng cao. Sau Đại hội Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Việc mở rộng đường gặp rất nhiều khó khăn. Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, lập dự toán nguồn kinh phí đầu tư. Xã giao các hội, đoàn thể phối hợp với các thôn đến từng gia đình có đất nằm trên phần đường mở rộng để tuyên truyền, vận động; huy động các nguồn lực để xem xét hỗ trợ những gia đình khó khăn. Các thôn đã vận động các đảng viên nêu gương hiến đất, làm trước. Đến đầu năm 2023, toàn xã đã hoàn thành nâng cấp 3,27 km đường trục xã (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra 1,27 km). Các thôn cũng nâng cấp, mở rộng được 3,1 km đường bê tông và 8,84 km đường xóm. Tổng kinh phí đầu tư các tuyến đường gần 76 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ hơn 9,9 tỷ đồng, ngân sách xã gần 28 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp ủng hộ gần 14 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp. 


Tuyến đường giao thông thôn Giữa vừa được bà con trong thôn tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí nâng cấp, mở rộng

Năm 2021, xã Cổ Dũng tiếp tục đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng công trình nhà đa năng và các công trình phụ trợ trường tiểu học. Địa phương cũng đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng khu bể bơi và vận động 1 doanh nghiệp hỗ trợ gần 5 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn Giữa.

Đồng chí Nguyễn Quý Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Dũng cho biết khi bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, địa phương gặp không ít khó khăn. Tình hình an ninh chính trị phức tạp, đội ngũ cán bộ có sự thay đổi lớn, song với sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cán bộ và nhân dân, Đảng ủy xã nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung chính vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đài Truyền thanh xã tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết tới nhân dân. Đảng ủy xã cũng yêu cầu các chi bộ, thôn bám sát các đề án, công trình trọng điểm của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện, quan tâm kiểm tra việc triển khai...

"Để các công trình được thực hiện theo đúng tiến độ, xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung mọi nguồn lực, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với những tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn, Cổ Dũng bổ sung quy hoạch đất phù hợp để đấu giá; chủ động giải quyết đất dôi dư, xen kẹp nhằm tăng nguồn thu, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và đóng góp của người dân để thực hiện", đồng chí Nguyễn Quý Cảnh chia sẻ.

Đến nay, 3/5 công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã hoàn thành. Cuối năm 2021, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, thu nhập bình quân của người dân đạt 70 triệu đồng (tăng gần 10 triệu đồng/người so với năm 2020), cả 3 làng đều giữ vững danh hiệu làng văn hóa và 100% người dân được sử dụng nước sạch...

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Diện mạo mới ở Cổ Dũng