[Video] Quá tải tại một số chốt chặn cửa ngõ TP Hải Dương

16/08/2020 08:58

Do lượng người ra, vào TP Hải Dương quá đông nên đã xảy ra tình trạng quá tải tại một số chốt chặn cửa ngõ thành phố.

>>> Từ 0 giờ ngày 16.8, người dân không được ra khỏi TP Hải Dương

Từ 00 giờ ngày 16.8, các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP Hải Dương bắt đầu thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương sáng 16.8, tại các chốt, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc ra vào thành phố. Để được di chuyển ra hoặc vào thành phố, người dân phải có lý do chính đáng như công nhân đến công ty làm việc... và phải được lực lượng chức năng cho phép. Khi được chấp thuận, người dân phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun thuốc khử khuẩn theo quy định...


Tất cả người dân ra, vào thành phố bắt buộc phải đo thân nhiệt


Lực lượng trực chốt hướng dẫn người dân khai báo y tế, lịch trình di chuyển


Do lượng người ra, vào thành phố quá đông đã xảy ra tình trạng quá tải tại chốt Ngô Quyền - quốc lộ 5


Chốt đường Điện Biên Phủ cũng trong tình trạng ùn tắc kéo dài



Chốt ngã ba Hoàng Long không đủ lực lượng khai báo y tế dẫn đến người dân tập trung đông, không bảo đảm khoảng cách 2 m


Chốt đường Trường Chinh ùn tắc kéo dài, người dân tỏ ra bức xúc


Một số tuyến phố giao với đường gom An Định (quốc lộ 5) đều đã được rào chắn. Trong ảnh: Phố Quán Thánh được rào chắn kỹ càng


Chốt đường Thanh Niên vắng người qua lại


Chốt Hải Tân, đường tỉnh 391 có lực lượng cảnh sát giao thông ra phần luồng, giải toả ách tắc



Người dân vào thành phố phải khai báo y tế qua tờ khai y tế


Lối từ cầu Đồng Niên vào phố Nguyễn Thị Duệ chưa được rào chắn, các phương tiện vẫn có thể tự do ra vào. Ảnh chụp lúc 9 giờ 15 sáng 16.8

Xem clip

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Quá tải tại một số chốt chặn cửa ngõ TP Hải Dương