Truy điệu 14 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại xã Cẩm Phúc

11/11/2019 13:26

Sáng 11.11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh thời kỳ chống Pháp tại thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng).

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và nhân dân đưa hài cốt các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Phúc

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và đông đảo nhân dân xã Cẩm Phúc.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Đúng 8 giờ, lễ truy điệu các liệt sĩ được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban 515 tỉnh) đọc điếu văn truy điệu, khẳng định những hy sinh của các liệt sĩ sẽ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt về một thời kỳ lịch sử đau thương nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc. Sự hy sinh, dâng hiến thanh xuân của các anh hùng liệt sĩ đã mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. 

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh đọc điếu văn truy điệu

Trước đó, qua nắm bắt các nguồn thông tin, được biết từ sáng 30.12.1946 - 7.1.1947, giặc Pháp tổ chức 2 trận tiến công phố Ghẽ, Tân Trường (Cẩm Giàng). Lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương đã anh dũng chiến đấu chống địch. Nhiều đồng chí bị thương, hy sinh. Có 12 thi thể dạt vào bờ sông bên phố Ghẽ. Số liệt sĩ này đã được xã Tân Trường quy tập, an táng vào nghĩa trang liệt sĩ năm 1955. Còn hơn 10 đồng chí hy sinh khi vượt sông, thi thể trôi dạt sang thôn Phúc Cầu (Cẩm Phúc) và được nhân dân chôn cất tại bờ sông, sau đó được xã Cẩm Phúc cất bốc đưa về chôn cất tại thôn Phúc Cầu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia hạ cốt các liệt sĩ

Qua khảo sát, sàng lọc, xác minh thông tin, gặp gỡ nhân chứng, kết hợp với những tư liệu lịch sử, từ ngày 10.11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức, tìm kiếm quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại xã Cẩm Phúc, lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định thân nhân liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Phúc trong không khí nghiêm trang và tri ân sâu sắc của đại biểu và nhân dân địa phương.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Truy điệu 14 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại xã Cẩm Phúc