Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

27/02/2019 10:35

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cửa xe. Hai Nhà lãnh đạo chụp ảnh chung, sau đó tiến hành hội đàm.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch 

Trưa 27.2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhân chuyến thăm tới Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều lần hai.

Đúng 11 giờ, đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump tiến vào Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Donald Trump tại cửa xe. Hai Nhà lãnh đạo chụp ảnh chung, sau đó tiến hành hội đàm.

Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt từ rất sớm, chuẩn bị tác nghiệp, để đưa tin, hình ảnh về sự kiện quan trọng này.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Trump nói: "Cả hai chúng tôi (ý nói cả ông và ông Kim Jong Un) đều cảm thấy rất vui khi có cuộc gặp thượng đỉnh rất quan trọng này tại Việt Nam vì các bạn thực sự là một ví dụ cho những gì có thể diễn ra, với suy nghĩ tích cực".


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ về công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh: "Thời gian ngắn nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức và mọi cơ quan, bộ, ngành của chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị để bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho sự thành công của cuộc gặp".

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đặt mua 100 máy bay Boeing 737 Max trị giá 12,7 tỉ USD giữa hãng Vietjet và Boeing.

Hãng bay Bamboo Airways cũng đã ký thỏa thuận đặt mua chắc chắn (firm order) 10 máy bay Boeing 787 trị giá 2,9 tỉ USD với hãng Boeing.

Theo Bloomberg, trước sự chứng kiến của hai vị nguyên thủ, hơn chục thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các doanh nghiệp hai nước.

Cũng theo Bloomberg, Việt Nam có một trong những thị trường hàng không phát triển nhất thế giới. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng trong tương lai, đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ khi được đưa vào khai thác sẽ là động lực phát triển và thịnh vượng cho ngành công nghiệp du lịch trong nước.

Ngay sau đó, khoảng 12 giờ, Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.

Các học sinh Việt Nam cầm cờ Việt Nam và Mỹ chào đón buổi hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch

Trước đó Lúc 10 giờ 35, xe của Tổng thống Trump cùng đoàn xe rời khách sạn Marriott để đến Phủ Chủ tịch. Xe của ông Trump đi ra từ phía cổng sau khách sạn, sau đó đoàn xe đi ra từ cổng trước nối đuôi chạy theo hướng đường Đỗ Đức Dục ra Phạm Hùng.

An ninh trên các tuyến đường được siết chặt, trong khi cánh phóng viên và người dân tập trung đông bên đường hy vọng được nhìn thấy Tổng thống Mỹ.

Đây là lần trở lại Việt Nam thứ hai của ông Trump kể từ tháng 11.2017 khi ông chủ Nhà Trắng dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng và thăm cấp nhà nước Việt Nam sau đó.


Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam kết hợp dự thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 với Chủ tịch Kim Jong-un ở Hà Nội, ông Trump và lãnh đạo Việt Nam sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện đầu tư.

Mới đây, ngày 15.2, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho Cục Hàng không Việt Nam. Chứng nhận này đồng nghĩa Việt Nam đã đủ tiêu chuẩn mở đường bay thẳng say Mỹ.

Trong quan hệ song phương Việt - Mỹ thời gian gần đây, quan hệ thương mại - đầu tư được xem là trụ cột quan trọng nhất.

Theo TTXVN - Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump