Tập trung cao độ dập dịch ở Kim Thành

25/02/2021 15:31

Kim Thành phải sốc lại toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, khu dân cư; đoàn kết, thống nhất, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp dập dịch.


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kim Thành phân công thực hiện chống dịch theo hướng "5 rõ"

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của tỉnh khi làm việc với huyện Kim Thành về thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sáng 25.2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tập thể lãnh đạo huyện Kim Thành cần đúc rút những kinh nghiệm thực tiễn, áp dụng hiệu quả vào công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, xử lý tốt những tình huống phát sinh. Việc phân công, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phải trên tinh thần "5 rõ". Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện chủ động, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Cùng với chủ động dập dịch, huyện Kim Thành phải xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống người dân trong điều kiện "bình thường mới".


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác của tỉnh kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm ở xã Ngũ Phúc

Sáng cùng ngày, huyện Kim Thành phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân xã Ngũ Phúc. Đến nay huyện đã lấy trên 35.000 mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân các xã Kim Liên, Kim Anh, Ngũ Phúc và thị trấn Phú Thái.

Đến nay, huyện Kim Thành đã ghi nhận 25 ca mắc Covid-19, trong đó riêng ổ dịch xã Kim Liên là 20 người. Toàn huyện còn 768 trường hợp F1 đang cách ly tập trung.


HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Tập trung cao độ dập dịch ở Kim Thành