Phó​ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

09/05/2018 05:34

Do có những vi phạm nghiêm trọng, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị Ban Bí thư đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội.

Trưởng ban Công tác Đại biểu Trần Văn Tuý cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Phiên họp Thường vụ Quốc hội thứ 24, khai mạc ngày 14.5, sẽ xem xét vấn đề này.

Theo ông Tuý, bà Thanh là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý nên phải chờ ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét cho thôi hay bãi nhiệm bà này.

Trước đó, ngày 4.5, Ban Bí thư đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng của bà Thanh và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà này theo quy định của pháp luật.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: V.V.T

Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: V.V.T

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, quyền bãi nhiệm đại biểu là của Quốc hội, còn cho thôi nhiệm vụ do Thường vụ quyết định. Luật này cũng quy định đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm, với ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó​ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội