Phát huy tiềm năng nổi trội để xây dựng đô thị thông minh

01/12/2020 15:51

6 ý kiến tại hội thảo “Đề xuất một số giải pháp triển khai xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030” đã đưa ra nhiều gợi ý có giá trị cho tỉnh Hải Dương.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội thảo

Hội thảo do Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật và Hội Xây dựng tỉnh tổ chức sáng 1.12. 

Các đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ VINASA (STI); giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Môi trường xây dựng Việt Nam cùng đại diện một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến dự và tham gia hội thảo.

Xu thế tất yếu

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu nhấn mạnh phát triển đô thị, gia tăng dân số ở mỗi đô thị là xu thế tất yếu trên toàn cầu. Ở nước ta, năm 2012, Bộ Chính trị có Nghị quyết về xây dựng hệ thống hạ tầng để phát triển công nghệ theo hướng hiện đại. Năm 2016, Trung ương có nghị quyết về xây dựng một số khu hành chính – kinh tế, ưu tiên phát triển ĐTTM. Năm 2018, Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ĐTTM giai đoạn 2018-2025. Tại Hải Dương vào tháng 12.2019, Tỉnh uỷ có Nghị quyết, HĐND tỉnh cũng quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Chính quyền điện tử và ĐTTM. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực nhưng thời gian qua việc triển khai xây dựng ĐTTM ở Hải Dương đã đạt được những kết quả bước đầu ở các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, môi trường, cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tích cực chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển ĐTTM; tập trung đánh giá cơ hội, thách thức và đưa ra những giải pháp đối với việc xây dựng và phát triển ĐTTM tại Hải Dương, giúp Hải Dương sớm hoàn thành mục tiêu là một tỉnh mạnh về công nghệ thông tin, hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử và phát triển ĐTTM.

Xác định rõ các trụ cột phát triển


Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo đã có 6 ý kiến tham luận của đại diện các sở, ngành, chuyên gia trong và ngoài nước, làm rõ định nghĩa xây dựng ĐTTM; dẫn chứng các mô hình ĐTTM trên thế giới; việc quy hoạch, triển khai vận hành ĐTTM...

Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ VINASA đề xuất Hải Dương nên xây dựng thành phố thông minh bền vững. Ông Quang chỉ ra rằng không nhất thiết phải là thành phố phát triển, giàu có mới xây dựng ĐTTM, mà thực tế càng nghèo, càng khó khăn càng phải thông minh. "Hải Dương nên chú ý trong bản quy hoạch phải đề cập đến 6 trụ cột là quản trị thông minh, cư dân thông minh, kinh tế thông minh, môi trường thông minh, di chuyển thông minh và đời sống thông minh. Cần tích hợp công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế, giao thông, giáo dục, y tế… Dùng công nghệ thông tin để kết nối mọi người với nhau để xây dựng cộng đồng thông minh. Cần xây dựng mạng xã hội chính danh, mỗi cư dân có một tài khoản mạng thành phố duy nhất, qua đó tương tác với nhau một cách tin cậy và an toàn", ông Quang nói.     

Đại diện tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) đã nêu một số vấn đề trong xây dựng khu công nghiệp thông minh. Thực tế ngành sản xuất ở Việt Nam còn yếu, do đó phải nuôi dưỡng ngành công nghiệp. Điều này đòi hỏi cần xây dựng đô thị thông minh dựa trên nền tảng của phần mềm. Sự phát triển của ĐTTM là động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hiện Hải Dương chưa có tên riêng trong bảng thống kê những địa phương có nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư. Việc triển khai khu công nghiệp thông minh nhằm kích thích các doanh nghiệp vào đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế. Việc xây dựng khu cộng nghiệp thông minh ở Hải Dương không nằm ngoài quy luật, cần tập trung vào 4 yếu tố chính gồm trang thiết bị bảo mật, chia sẻ, an toàn và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt nhất nhưng vấn đề này ở Hải Dương còn hạn chế. Nếu giải quyết được vấn đề nguồn nhân lực, Hải Dương sẽ thu hút được đầu tư. Việc cần làm là chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực từ các nhà trường...

Kết luận hội thảo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng đánh giá các ý kiến tại hội thảo là những ý tưởng độc đáo, có luận cứ khoa học thực tiễn, giúp Hải Dương phát huy được tiềm năng nổi trội, tìm ra con đường phát triển ĐTTM phù hợp.   

PV

(0) Bình luận
Phát huy tiềm năng nổi trội để xây dựng đô thị thông minh