Niềm tin thắng lợi mới

01/01/2019 06:32

Năm 2018, Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng 9,1% so với năm 2017, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây...

Năm 2018 với những thành tích toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh nhà đạt được càng khẳng định việc đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế đang thực sự phát huy hiệu quả. Những kết quả đó đã tiếp thêm niềm tin và tạo tiền đề vững chắc để tỉnh ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Với đà tăng trưởng đã có của năm trước, năm 2018, Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 9,1% so với năm 2017, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nông nghiệp bội thu với mức tăng trưởng 6%. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có thêm huyện Cẩm Giàng và 30 xã về đích, nâng tổng số lên 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xuất khẩu tăng trưởng tới 19%. Thu ngân sách nhà nước đạt 16.590 tỷ đồng, tăng 11,3%. Đây là năm thứ hai Hải Dương tự cân đối được thu chi ngân sách. An ninh trật tự được giữ vững, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển vững chắc cả về quy mô và chất lượng...

Những kết quả đạt được của năm 2018 thật đáng trân trọng, tự hào!

Bước vào năm 2019, khi đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng, có nhiều thuận lợi từ thương mại và đầu tư quốc tế nhưng thách thức cũng không nhỏ, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa để vượt qua. Mục tiêu tăng trưởng đạt 8,5% trở lên là rất nặng nề dù kinh tế có đà tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Quy mô nền kinh tế của tỉnh ngày càng lớn nhưng sức cạnh tranh thấp. Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh nhưng quy mô đa số còn nhỏ. Phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp có nhiều khó khăn, ít dự án có quy mô đầu tư lớn và sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao. Môi trường đầu tư kinh doanh dù đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Một số vấn đề xã hội chuyển biến chậm, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Thời tiết, dịch bệnh, biến đổi khí hậu còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Để thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đòi hỏi sự năng động, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể; cần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu năm. Chính quyền các cấp tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, giá trị gia tăng cao. Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với phát triển văn hóa, giáo dục, gắn với bảo vệ môi trường...

Phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, toàn Đảng bộ, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Năm mới, vững tin thắng lợi mới!

HẢI DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm tin thắng lợi mới