Những tỉnh nào trong diện sáp nhập theo đề xuất của Bộ Nội vụ

THỨ BẢY, 17/07/2021 11:31:13

Dựa trên hai tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, việc sáp nhập các tỉnh sẽ được Bộ Nội vụ đề xuất thí điểm thực hiện trong thời gian tới.

>>> Thí điểm sáp nhập các tỉnh để tinh gọn bộ máy
Những tỉnh nào trong diện sáp nhập theo đề xuất của Bộ Nội vụ - Ảnh 1.

Khu du lịch tâm linh Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, đây là tỉnh không đạt cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô dân số - Ảnh: M.P

Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết trong giai đoạn 2022-2025, bộ chỉ cố gắng hoàn thiện khung thể chế để thực hiện sáp nhập các tỉnh, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định. Việc tổ chức sáp nhập các tỉnh sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Về lộ trình cụ thể, tháng 8.2021, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc sửa đổi Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính (ĐVHC), phân loại ĐVHC và việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Tiếp đó, tháng 9.2021, căn cứ các tiêu chuẩn ĐVHC theo nghị quyết sửa đổi để xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và thực hiện thí điểm sáp nhập một số tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng xem xét.

Dự kiến, trong quý 4 năm 2021, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thông qua đề án.

Về chủ trương sáp nhập các tỉnh, theo Bộ Nội vụ, sẽ thí điểm sắp xếp các tỉnh chưa đạt 50% một trong hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Trước mắt, sẽ thí điểm sáp nhập một số tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ, mật độ dân số đông, có khó khăn về quỹ đất dành cho không gian phát triển.

Theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với tỉnh miền núi, vùng cao quy mô dân số đạt chuẩn 900.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 8.000km2 trở lên. Đối với các tỉnh còn lại phải đạt chuẩn quy mô dân số 1,4 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5.000km2 trở lên. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương quy mô dân số đạt chuẩn là 1,5 triệu người trở lên, diện tích tự nhiên đạt 1.500 km2 trở lên.

Hiện Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi Nghị quyết 1211 theo hướng tỉnh miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên rộng hơn 150% trở lên (12.000km2 trở lên) so với mức tiêu chuẩn chung thì quy mô dân số được giảm 25% (700.000 người trở lên) so với quy định để phù hợp với đặc thù của các tỉnh miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, dân số ít.

Xét theo tiêu chuẩn này, 10 tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên nhỏ, không đạt chuẩn diện tích tự nhiên, có thể bị sáp nhập gồm tỉnh Bắc Ninh 822,7km2; tỉnh Hà Nam 860,5km2, tỉnh Hưng Yên 926km2, tỉnh Vĩnh Phúc 1.238,6km2, TP Đà Nẵng 1.285,4km2, tỉnh Ninh Bình 1.378,1km2, TP Cần Thơ 1.409km2, tỉnh Vĩnh Long 1.475km2, tỉnh Thái Bình 1.570,5km2, tỉnh Nam Định 1.652km2.

Tương tự, 10 tỉnh, thành phố có dân số thấp nhất cả nước (số liệu 2019), không đạt tiêu chuẩn có thể thuộc diện sáp nhập gồm: tỉnh Bắc Kạn 313.905 người, tỉnh Lai Châu 460.196 người, tỉnh Cao Bằng 530.341 người, tỉnh Kon Tum 540.438 người, tỉnh Ninh Thuận 590.467 người, tỉnh Điện Biên 598.856 người, tỉnh Đắk Nông 622.168 người, tỉnh Quảng Trị 632.375 người, tỉnh Lào Cai 730.420 người, tỉnh Hậu Giang 733.017 người, tỉnh Lạng Sơn 781.655 người.

Theo Tuổi trẻ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu

  • trần Thiết 7/18/2021 1:19:32 PM

    Theo tôi việc này cần làm cẩn trọng và khoa học. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, việc có nhiều tỉnh hay ít tỉnh không tạo nên sự bứt phá nào về kinh tế-xã hội mà chủ yếu thiên về tăng giảm đầu mối quản trị hành chính. Khi tách hoặc nhập 1 địa dư hành chính cấp tỉnh mà chỉ tính vào 2 tiêu chí: diện tích và dân số là không ổn và không liên quan gì đến mục tiêu chính vẫn là phát triển kinh tế - xã hội. Việc lấy lý do tỉnh nhỏ hết quỹ đất để phát triển được cho là nguỵ biện, bởi làm thế nào để mỗi mét vuông đất được sử dụng hiệu quả mới là chuyện cần bàn. Một vấn đề nữa hết sức đáng lưu tâm đó là công tác cán bộ. Chúng ta phải thừa nhận với nhau là trình độ cán bộ ta còn thấp, tình trạng tham nhũng, cục bộ bản vị đang lấn át khiến cho những ai có tư duy đổi mới, sáng tạo bị gạt ra ngoài. Thêm nữa, việc rất nhiều cán bộ phải sắp xếp lại, dôi dư, bị mất vị trí lãnh đạo sẽ tạo nên tâm lý bất mãn và khó kiểm soát vấn đề nội bộ. Mặt khác, trong khi phải thừa nhận rằng việc tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy có lợi cho ngân sách, nhưng kết quả phát triển kinh tế-xã hội không xuất phát từ việc này. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khoa học không nói vậy mà chỉ khẳng định yếu tố quyết định phụ thuộc vào lực lượng sản xuất và mối quan hệ sản xuất hay cụ thể hơn đó là năng lực sản xuất và năng suất lao động. Hệ quả của nhập, tách cho đến giờ chưa có ai tổng kết, nhưng có một thực tế là cấu trúc và thiết chế văn hoá bị phá vỡ mà dường như không ai muốn đề cập. Phải đồng bộ và tôn trọng vấn đề này. Cuối cùng là các khung pháp lý hiện hành như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Đất đai, ... mà không có điều chỉnh gì thì rất khó để thực hiện. Tôi đồng ý rằng nên nhập một số tỉnh và không cần thí điểm mà là làm ngay. Nhưng không định tính như thế này mà phải lượng hoá mục tiêu: Tỉnh mới (hoặc tái lập) phải là mô hình phát triển nào, lấy ưu thế nào là chính, người dân sẽ được hưởng gì, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại sẽ như thế nào.... Và tóm lại là phải có đích đến thiết thực, có động lực và mục tiêu để phấn đấu, chứ còn nhập, tách do nhỏ do hẹp thì nay đúng mai sai chả biết thế nào.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.