Nâng cao nghiệp vụ cho hội viên nhà báo là nhiệm vụ trọng tâm

25/09/2020 20:30

Sáng 25.9, Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2023. 


Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Chi hội hiện có 24 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ. Từ tháng 9.2017 đến hết tháng 8.2020, đã có khoảng 360 tác phẩm báo chí đạt chất lượng tốt được Ban Biên tập xét thưởng với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, chi hội tích cực gửi tác phẩm tham dự các giải báo chí quốc gia, Hội Nhà báo tỉnh. Chi hội thường xuyên làm tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện... Trong nhiệm kỳ tới, Chi hội phấn đấu 100% số hội viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng tháng và cả năm; mỗi hội viên là phóng viên có từ 1-2 tác phẩm trở lên được Ban Biên tập trao thưởng; kết nạp từ 3 hội viên trở lên; mỗi năm tổ chức ít nhất 1 cuộc trao đổi nghiệp vụ...

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thị Hải Vân tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2023

Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí: Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đề nghị thời gian tới, chi hội phải tiếp tục phát huy vai trò, góp phần vào sự phát triển của tờ báo. Chi hội tiếp tục quán triệt cho cán bộ, hội viên Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Củng cố hoạt động của tổ chức hội, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp và thiết thực.

Quang cảnh đại hội

Ban Thư ký cần tạo nền nếp sinh hoạt chi hội phù hợp với điều kiện, hoạt động của cơ quan và nguyện vọng của hội viên. Chi hội cần xác định nhiệm vụ nâng cao nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm, thông qua các buổi toạ đàm, hội thảo có quy mô, đối tượng phù hợp từng nội dung, hình thức đa dạng. Chi hội giúp hội viên, phóng viên nắm bắt kịp xu hướng, cách thức, phương thức làm báo mới. Quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức người làm báo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chi hội phải là nơi đoàn kết tập hợp được những người làm báo góp phần vào sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan...

Đại hội đã bầu Ban thư ký chi hội nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí.

THANH HOA - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nâng cao nghiệp vụ cho hội viên nhà báo là nhiệm vụ trọng tâm